Kinhtedothi - Các hợp đồng mua sắm kit test từ Công ty Việt Á của tỉnh Đồng Tháp đã được công an tỉnh này tiếp cận. Bước đầu xác định tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng.
Chiều 2/3, Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 2/2022, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện đã tiếp cận được các hợp đồng mua sắm kit test từ Công ty Việt Á với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng; trong đó, giá cao nhất là 509.250 đồng.
Thông tin ban đầu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua sắm từ công ty trên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.
“Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ việc. Về vấn đề có tiêu cực, nhận hoa hồng hoặc vi phạm pháp luật hay không thì phải chờ kết luận của đoàn thanh tra” – Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin.
Ông Nguyễn Văn Phú - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đang thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit test trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chứ không chỉ riêng việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Dự kiến, việc thanh tra sẽ kết thúc trong tháng 3/2022.
Kinhtedothi - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022 vào chiều 28/1, phóng viên nêu câu hỏi về tiến độ và kết quả điều tra mở rộng vụ án kit test của Công ty Việt Á đến nay như thế nào?
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang thông đồng để nhận một phần hoa hồng khi mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận.
Ngày 20-10, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và tọa đàm “Nữ luật sư bản lĩnh với nghề”.
Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, lĩnh vực bưu chính tăng trưởng bình quân khoảng 20-23%/năm. Sản lượng bưu gửi tăng nhanh, mạng lưới vận chuyển mở rộng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cung ứng dịch vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng bưu chính để vi phạm pháp luật.
Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.
Chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà N.P.L làm chủ.