Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Tháp: khai thác du lịch từ các vườn xoài, quýt

Kinhtedothi – Tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp, địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng vào khai thác du lịch như: sen, xoài, quýt hồng…góp phần tạo điểm đến ấn tượng cho du khách.

Vườn xoài, quýt - điểm đến ấn tượng

Xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung là những cái tên quen thuộc đối với người dân Đất sen hồng. Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã đưa nhiều loại cây trồng vào tổ chức lễ hội, tăng cơ hội để cho địa phương khai thác du lịch nông nghiệp. Dựa trên những thế mạnh vốn có, nhiều nhà vườn trồng xoài và quýt đã mạnh dạn đầu tư làm điểm đến để đón khách.

Khách du lịch tham quan trải nghiệm vườn cây quýt hồng tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung. (Ảnh Hữu Tuấn)

Hiện nay, xoài là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, xoài phân bố rộng tại các huyện, thành như: huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh… Diện tích trồng xoài của địa phương khoảng 14.841 ha; sản lượng đạt 166.502 tấn/năm; xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL về sản lượng; Chiếm 18% diện tích trồng xoài khu vực. theo các tiêu chuẩn an toàn VietGAP, GlobalGAP, đạt chứng nhận OCOP,...; được cấp mã vùng trồng.

Trong khi đó, tại huyện Lai Vung nơi nổi tiếng trồng quýt hồng, mặc dù diện tích không được như xoài, nhưng những năm trở lại đây, nhiều gia đình đã mạnh dạn trồng quýt hồng đưa vào khai thác du lịch. Hiện nay, Lai Vung có hơn khoảng 200 ha quýt hồng, sản lượng ước đạt 5.000 tấn, tập trung các xã Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước, Hòa Long, Hòa Thành và Vĩnh Thới, dự kiến thời gian tới diện tích trồng quýt hồng đang được tăng thêm.

Khách du lịch tham quan trải nghiệm vườn xoài tại Đồng Tháp. (Ảnh PV)

Ông Nguyễn Văn Mách, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh cho biết, vườn xoài rộng hơn 8.000 m2 với chủ yếu xoài Cát Chu, vườn nhà ông mở cửa đón khách tháng 4/2022 và đến nay đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Khách đến tham quan vườn xoài sẽ được trải nghiệm các công đoạn chăm sóc xoài như: cuốc đất, cắt tỉa cành, bao trái, tham gia trò chơi đóng gói xoài xuất khẩu v.v. và thưởng thức những quả xoài chín mọng hoặc những món ăn hấp dẫn từ xoài như: Kem xoài, xôi xoài, sinh tố xoài, xoài sấy v.v..

Anh Đào Nhật Linh, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Hậu cho biết, anh trồng 300 gốc quýt hồng xen canh với 1.000 gốc quýt đường trên diện tích khoảng 20.000m2, chi phí đầu tư ban đầu lên tới hơn cả tỷ đồng, những năm trở lại đây, nhất là thời điểm quýt hồng chín, thì gia đình anh mở cửa phục vụ khách tham quan, trải nghiệm.

Quý hồng Lai Vung (Đồng Tháp) chỉ chín vào dịp cuối năm, vào thời điểm này khách sẽ đến tham quan rất nhiều. (Ảnh Hữu Tuấn)

Không chỉ gia đình ông Mách trồng xoài, anh Linh trồng quýt hồng mà nhiều người dân tại tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn đầu tư, thay vì lối kinh doanh cũ, chuyển sang trồng và kinh doanh du lịch, tạo ấn tượng đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Trải nghiệm thú vị

Chị Nguyễn Thị Hiền, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết, khi đến Đồng Tháp chỉ nghĩ rằng ở đây toàn sen, sau khi các bạn hướng dẫn viên giới thiệu những điểm trồng xoài, trồng quýt hồng có thể ghé tham quan trải nghiệm. Ai cũng hào hứng để đi tham quan.

Trải nghiệm thu hoạch xoài tại các điểm tham quan vườn xoài. (Ảnh PV)

Trải nghiệm khám phá, những vườn xoài tại huyện Cao Lãnh, một bạn trẻ đến từ Cần Thơ cho biết, khi tham quan những vườn xoài dưới thời tiết nắng nóng thật thích thú, tạo một cảm giác sảng khoái, giải tỏa được cơn nắng. Ngoài ra còn trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí và ẩm thực đậm chất miền Tây.

Nhiều chủ nhà vườn trồng xoài và quýt hồng chia sẻ, làm du lịch trải nghiệm vất vả hơn sản xuất nông nghiệp thuần túy, phải chăm sóc tỉ mĩ, chăm chút, nâng niu từng gốc cây đến việc đơm hoa, kết trái, tạo cảnh quan bắt mắt để thu hút khách.

Ông Đoàn Văn Kiệt, chủ nhà vườn quýt hồng tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết, trước đây chưa mở cửa đón khách thì chỉ làm công việc chăm sóc, nhưng khi mở cửa đón khách, một mình làm nhiều việc vừa kiêm cả hướng dẫn viên du lịch và dọn vườn. Đến mùa quýt hồng chín mỗi ngày nhà vườn ông đón hàng ngàn lượt khách tham quan trải nghiệm.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Cao Lãnh cho hay, Trên địa bàn TP có nhiều nhà vườn trồng xoài làm điểm du tham quan du lịch, nhưng nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng và kỹ năng nên các nhà vườn vẫn hoạt đồng du lịch chưa thực sự hiệu quả như ở các địa phương khác.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, theo đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.  Phấn đấu đến năm 2027, hoàn thành xây dựng hệ thống chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như "Sen Tháp Mười", "Xoài Cao Lãnh", "Cá Tra Hồng Ngự", "Hoa Sa Đéc", "Quýt Hồng Lai Vung", "Nhãn Châu Thành", từ đó định hướng phát triển không gian, sản phẩm và tuyến phát triển du lịch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

09 Jul, 08:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình trong không gian mới” với mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng du lịch hàng đầu khu vực.

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

09 Jul, 05:59 PM

Kinhtedothi - Kết nối, hợp tác phát triển được xem là bước đi đầu tiên định hình chiến lược phát triển du lịch Quảng Ngãi sau sáp nhập, với mục tiêu kiến tạo các sản phẩm khác biệt, đậm bản sắc, tạo bứt phá mới cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh.

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

08 Jul, 01:09 PM

Kinhtedothi - Kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3) sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2025 tại Hải Phòng. Nhân dịp này, thành phố sẽ phối hợp tổ chức một loạt hoạt động bên lề, vừa mang tính đối ngoại, vừa quảng bá hiệu quả môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế, chính sách phát triển, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và du lịch đặc sắc đến cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế.

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, tăng sức cạnh tranh ngành du lịch xanh

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, tăng sức cạnh tranh ngành du lịch xanh

07 Jul, 04:19 PM

Kinhtedothi - Việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa không chỉ mang ý nghĩa điều chỉnh địa giới hành chính mà còn tạo dư địa lớn để ngành du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững, đa dạng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trong khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ chất lượng cao năm 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ