Động thổ trường học Hà Nội tặng thủ đô Phnom Penh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/1, Đô thành Phnom Penh (Campuchia) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng trường Tiểu học Phnom Daun Penh có trị giá đầu tư 2 triệu USD, là món quà do Nhân dân thủ đô Hà Nội tặng cho Phnom Penh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (ngoài cùng bên trái) dự lễ động thổ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (ngoài cùng bên trái) dự lễ động thổ.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Phnom Penh cùng có mặt dự lễ động thổ xây dựng trường.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, công trình trường tiểu học Phnom Daun Penh thể hiện tình cảm, tình đoàn kết hữu nghị của chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đối với thủ đô Phnom Penh, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác và tình đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, sẽ là một biểu tượng mới cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai thủ đô của hai nước anh em.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2014-2015 và sẽ được gắn biển bằng hai thứ tiếng, Khmer và Việt Nam “Công trình Thành phố Hà Nội tặng Thành phố Phnom Penh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần