Dòng tiền trở lại mạnh mẽ, VN-Index bật tăng 20 điểm
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 26/11 ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. VN-Index tăng 20,01 điểm, tương ứng 1,20%, lên mức 1.680,36 điểm.
VN-Index bật tăng hơn 20 điểm, dòng tiền trở lại mạnh mẽ – nhóm Gelex và chứng khoán dẫn dắt
Thanh khoản bùng nổ với hơn 782 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HoSE, tương đương 22.767 tỷ đồng – cho thấy dòng tiền lớn đang quay lại thị trường sau giai đoạn thận trọng trước đó. Độ rộng thị trường tích cực với 248 mã tăng và chỉ 38 mã giảm.
Rổ VN30 cũng diễn biến khả quan khi tăng 15,93 điểm, lên 1.923,55 điểm; 26/30 mã bluechip đóng cửa trong sắc xanh. Nhiều mã ghi nhận mức tăng 2–3% kèm thanh khoản cao như SSI, VPB, MWG, CTG, MBB, SHB…, phản ánh lực cầu mạnh tập trung vào nhóm vốn hóa lớn.
Tâm điểm phiên 26/11 là nhóm ngân hàng. SHB dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 87 triệu cổ phiếu giao dịch, tăng gần 2%. VPB, CTG, TPB, MBB, BID, EIB đồng loạt tăng từ 1,5% đến 5,5%, đóng góp quan trọng vào đà đi lên của chỉ số.
Nhóm chứng khoán cũng phục hồi mạnh với kỳ vọng thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao. SSI, HCM, VCI, SHS tăng 1–2%; trong đó VIX gây bất ngờ khi tăng kịch trần và dẫn đầu mức tăng toàn ngành.
Nhóm bất động sản và xây dựng giao dịch tích cực, dù chịu áp lực chốt lời tại vùng giá cao. VHM, PDR, NVL, DIG, BCM… đều duy trì sắc xanh. Khi đà tăng của VIC chững lại (+0,82%), nhiều mã midcap bật mạnh như CEO (+4,05%), DXG (+4,08%), PDR (+3,67%), DIG (+3,49%), NLG (+3,29%).
Xét theo ngành, tài chính dẫn đầu giá trị giao dịch với 9.553 tỷ đồng và tăng 1,31%. Công nghiệp và bất động sản tăng lần lượt 1,10% và 0,86%. Năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất (+1,44%) nhờ dòng tiền bắt đáy và kỳ vọng tái cấu trúc tại một số doanh nghiệp lớn.
Tâm điểm đáng chú ý nhất thuộc về nhóm cổ phiếu liên quan đến Gelex. Các mã GEX, VIX, GEE và VSC đồng loạt tăng trần; riêng Eximbank (EIB) tăng mạnh 5,3%, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên toàn thị trường.
Ở chiều giảm, VJC của Vietjet điều chỉnh 5,16% sau phiên tăng trần hôm qua, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp.
Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng hơn 622 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào VPB, SHB, VIX, FPT và MSN; riêng SHB và VPB được mua ròng hơn 353 tỷ đồng. VCB và VIC bị bán ròng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới xu hướng đi lên khi lực cầu nội áp đảo.
Kết phiên, VN-Index giữ vững mức tăng hơn 20 điểm, các chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng loạt tăng. Giới phân tích đánh giá nếu thanh khoản duy trì ở vùng cao và tâm lý tích cực tiếp tục lan tỏa, VN-Index có cơ hội tiến về vùng kháng cự 1.700 điểm trong thời gian tới.
Cổ phiếu VIX tăng trần, kỳ vọng lớn vào khoản lợi nhuận đột biến từ Hạ tầng Gelex trong quý IV/2025
Phiên giao dịch ngày 26/11 ghi nhận cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX trở thành tâm điểm khi bất ngờ tăng trần lên 24.500 đồng. Khối lượng giao dịch đạt 62,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.524 tỷ đồng – mức thanh khoản thuộc nhóm cao nhất thị trường. Đáng chú ý, cuối phiên vẫn còn hơn 9 triệu cổ phiếu VIX dư mua giá trần nhưng không có bên bán, phản ánh kỳ vọng rất lớn của dòng tiền đối với mã chứng khoán này.
Đà tăng mạnh của VIX xuất hiện sau khi cổ phiếu này đã giảm hơn 40% từ vùng đỉnh, kích hoạt dòng tiền bắt đáy. Tuy nhiên, lực cầu bùng nổ trong phiên 26/11 chủ yếu đến từ thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp phép IPO cho CTCP Hạ tầng Gelex – doanh nghiệp mà VIX đang đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trong danh mục tự doanh.
Theo báo cáo tài chính quý III/2025, danh mục FVTPL của VIX gồm các khoản đầu tư lớn như EIB (1.763 tỷ đồng), GEX (2.495 tỷ đồng), GEE (1.752 tỷ đồng) và đặc biệt là Hạ tầng Gelex với giá trị ghi sổ 916 tỷ đồng, giá trị hợp lý 1.101 tỷ đồng.
VIX bắt đầu rót vốn vào Hạ tầng Gelex từ năm 2022 và gia tăng tỷ trọng mạnh trong năm 2025. Việc doanh nghiệp này được cấp phép IPO ngay thời điểm cuối năm mở ra khả năng định giá lại toàn bộ khoản đầu tư của VIX. Với mức giá khởi điểm đấu giá 28.000 đồng/cổ phiếu cho 100 triệu cổ phiếu chào bán, vốn hóa trước IPO của Hạ tầng Gelex được ước tính khoảng 22.000 tỷ đồng.
Trong trường hợp sử dụng mức P/B 2,7 lần như cổ phiếu công ty mẹ Gelex, khoản đầu tư của VIX vào Hạ tầng Gelex có thể đạt giá trị thị trường khoảng 2.773 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa VIX có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến xấp xỉ 1.372 tỷ đồng trong quý IV, sau khi trừ phần giá trị thị trường ghi nhận tại 30/9.
Cùng với đó, GEE đã tăng 53% từ 1/10 đến 26/11, bù đắp phần giảm giá của GEX và EIB. Tự doanh VIX vì vậy được đánh giá có khả năng tiếp tục lãi lớn, tạo nền tảng để lợi nhuận quý IV/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ khi chỉ đạt 112 tỷ đồng.
Diễn biến tăng mạnh hôm nay cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trước ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11, nơi VIX sẽ trình phương án phát hành gần 919 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng. Dự kiến, doanh nghiệp huy động khoảng 11.000 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, cho vay margin và đầu tư vào công ty tiền mã hóa.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chào bán, phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Hàng loạt cổ phiếu rơi mạnh, cổ phiếu VIC ngược dòng đưa ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào Top 100 người giàu nhất thế giới
Kinhtedothi - Phiên giao dịch hôm nay (25/11) khép lại với nhiều tín hiệu tiêu cực, dù VN-Index chỉ giảm 7,6 điểm tương đương 0,46%, xuống 1.660 điểm. Diễn biến trong ngày cho thấy chỉ số chủ yếu đi ngang trong phần lớn thời gian và bất ngờ đảo chiều giảm mạnh ở những phút cuối, khi lực bán gia tăng nhanh và lan rộng trên tất cả các nhóm ngành.

Cổ phiếu VIC bứt phá, thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng"
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới (24/11) trong sắc xanh, với đà tăng mạnh của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa sâu sắc tiếp tục bao trùm thị trường khi phần lớn cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực bán mạnh, tạo nên bức tranh “xanh vỏ đỏ lòng”.






