Kinhtedothi - Ngày 10/8/2024, lực lương chức năng huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ kiểm tra một khu vực khai thác trái phép đá. Chủ phương tiện xe cuốc (múc) bị lập biên bản tại hiện trường khi đang khai thác đá, tạm giữ xe, chờ xử lý vi phạm.
Theo báo cáo từ lực lượng chức năng, tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Cường (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là người trực tiếp điều khiển xe cuốc hiệu Hyundai để khai thác đá trái phép. Ông Cường đã thừa nhận hành vi khai thác đá mồ côi trên thửa đất số 312, tờ bản đồ số 45 tại ấp 6, xã Vĩnh Tân. Được biết, ông Cường làm thuê cho một người đàn ông tên Chinh “điều”.
Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra một địa điểm khai thác đá mồ côi trái phép khác tại thửa đất số 240, tờ bản đồ số 54, xã Vĩnh Tân. Tại đây, hiện trường cho thấy diện tích khai thác đá khá rộng, nhưng chủ đất, người khai thác cùng phương tiện đã kịp thời rời khỏi khu vực trước khi lực lượng chức năng đến.
Xe cuốc múc đá tại "đại công trường" khai thác đá trái phép, được lực lượng chức năng vận chuyển về nơi tạm giữ, chờ xử lý.
Trước tình hình trên, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Cửu đã đề nghị UBND xã Vĩnh Tân rà soát việc sử dụng đất và khai thác khoáng sản của các cá nhân và tổ chức liên quan, nhằm xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu cho biết, dù là cuối tuần nhưng cơ quan vẫn huy động nhân sự để xử lý nhanh chóng các điểm khai thác khoáng sản trái phép.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu sẽ mời chủ phương tiện và chủ đất của các điểm vi phạm lên làm việc trong tuần tới, nhằm làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép và đề xuất lãnh đạo huyện ra quyết định xử phạt.
Thời gian qua, tại xã Vĩnh Tân xuất hiện nhiều “đại công trường” khai thác trái phép đá để bán ra thị trường. Loại đá được sử dụng để lót nền, xây tường rào, và làm đá trang trí công trình…
Nhiều người dân địa phương cho biết, việc khai thác tài nguyên khoáng sản đã diễn ra trong một thời gian dài. Đá được khai thác ban ngày rồi chờ vận chuyển vào ban đêm. Các chủ đất đồng ý cho các nhà đầu tư đến mua đá để khai thác, đồng thời chủ đất được san lấp đất, cải tạo đất sau khi khai thác đá.
Một chiếc xe cuốc được sử dụng để khai thác đá trái phép tại xã Vĩnh Tân bị tạm giữ chiều 10/8/2024.
Mới đây, Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh thông tin về tình trạng khai thác đá trái phép tại địa bàn xã Vĩnh Tân và đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng huyện Vĩnh Cửu đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.
Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.
Kinhtedothi - Ngọn đồi nằm ngay phạm vi thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị các chủ đất ngang nhiên đào múc đất trái phép. Hành vi sai phạm nghiêm trọng này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt, nhưng phần khắc phục hậu quả thì còn bỏ ngỏ.
Kinhtedothi - Sau khi Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài “Đồng Nai: đào múc đất trái phép làm tan hoang một ngọn đồi”, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Vĩnh An kiểm tra, xác minh xử lý dứt điểm theo phản ánh của Báo.
Kinhtedothi -Trang trại chăn nuôi heo gia công của ông Nông Văn Đủ (tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) có quy mô cấp phép chăn nuôi 900 con heo. Mới đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện bí mật được che đậy nhiều năm qua của trang trại này…
Kinhtedothi - Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án Khu đô thị Ruby City (ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư.
Kinhtedothi - Một bé trai 5 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được phát hiện tử vong trong bể chứa nước của trường.
Kinhtedothi - Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Công an TP Hà Nội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành trục xuất và cấm nhập cảnh đối với một người đàn ông nước ngoài.
Kinhtedothi - Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (SN 1975), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, em trai của Lệ) cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Được nói lời sau cùng trước Tòa, bị cáo Hoàng Quốc Vượng - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương chua xót thừa nhận, sai lầm của bản thân đã xóa đi mọi công lao, đóng góp trong quá trình 40 năm công tác và đã hủy hoại danh dự cá nhân, dòng họ.