Đột kích kho hàng cấm trị giá trên 3 tỷ đồng ở Hoàng Mai

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu nghi vấn về đường dây buôn bán hàng cấm với số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Việt Dũng cầm đầu; đơn vị đã lên kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngày 26/4, Đội Phòng ngừa đấu tranh án kinh tế khác (Đội 4), thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Việt Dũng (SN 1969, trú tại phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Công an kiểm đếm số hàng cấm do đối tượng Dũng cất giấu tại nhà.
Công an kiểm đếm số hàng cấm do đối tượng Dũng cất giấu tại nhà.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội 4 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về đường dây buôn bán hàng cấm với số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Việt Dũng cầm đầu. Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị và lên kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21/4, tổ công tác Đội 4 đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Dũng đang vận chuyển 2 thùng car-ton, chứa 1.100 bao thuốc các loại do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, gồm: 80 cây (800 bao) thuốc lá nhãn hiệu 555; 30 cây (300 bao) thuốc lá nhãn hiệu ESSE.

Tiếp đó, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở và kho cất giấu hàng hóa của Dũng; thu giữ thêm các loại thuốc lá nhập lậu do nước ngoài sản xuất với số lượng đặc biệt lớn gồm: 66.450 bao thuốc lá điếu các loại nhãn hiệu No.555, ESSE, RAISON, CAMEL… và 36,345 kg xì gà. Tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Việt Dũng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần