Đột kích sới bạc, bắt giữ 18 đối tượng nam nữ đang sát phạt

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù sới bạc được cảnh giới tinh vi nhưng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã khống chế, ập vào bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ gần 180 triệu đồng.

Ngày 26/11, Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá sới bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà Đỗ Văn Sâm (SN 1968, trú ở thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường), bắt giữ 18 đối tượng, trong đó có 3 nữ và 15 nam.
Tại sới bạc, cơ quan Công an thu giữ 20 điện thoại di động, thu trên chiếu bạc hơn 69 triệu đồng, thu trên người các đối tượng 105 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng gồm: Đỗ Văn Sâm (chủ nhà), Vũ Văn Toàn (SN 1981), Nguyễn Hà Bắc (SN 1983), Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1989), Nguyễn Thị Hằng (SN 1986), Nguyễn Thị Thập (SN 1973), Vũ Văn Quân (SN 1990), Vũ Văn Liệu (SN 1986), đều trú tại thị trấn Thổ Tang; Ngô Văn Năm (SN 1976, trú tại xã Tân Tiến, Vĩnh Tường), Tạ Văn Thuyết (SN 1976), Tạ Văn Thanh (SN 1973, cùng trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường); Nguyễn Văn Vụ, Nguyễn Văn Thực (SN 1976, cùng trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc), Phùng Văn Duy (SN 1985, trú phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên), Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Vi Văn Tùng (SN 1995), Vũ Văn Tú (SN 1994, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Trần Mạnh Thắng (1987, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã có tiền án về tội đánh bạc, ở nhiều tỉnh thành lân cận như: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sới bạc này hoạt động theo hình thức lưu động liên xã do Nguyễn Văn Thăng (SN 1990, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) đứng ra tổ chức.
 Tang vật vụ án.
Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng thường thuê nhà tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện từ chính quyền. Sới bạc thường hoạt động từ 13 giờ đến 15 giờ và 21 giờ đến 23 giờ hằng ngày. Để được vào chơi, mỗi người phải nộp cho Thăng khoảng 1 triệu đồng và sẽ bị tạm thu điện thoại.
Triệt phá sới bạc này, hàng chục các bộ chiến sỹ Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng biện pháp nghiệp vụ để qua các đối tượng cảnh giới bên ngoài. Cảnh sát sử dụng búa tạ, kìm cộng lực, xà beng cạy phá 4 lớp cửa sắt kiên cố của ngôi nhà 3 tầng, ập vào bắt quả tang các đối tượng đánh bạc. 
Lợi dụng lực lượng Công an đang đập phá cửa, một số đối tượng đã chạy thoát trong đó có Nguyễn Văn Thăng (người tổ chức sới bạc).
Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần