Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đột phá về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo - điểm nhấn được kỳ vọng tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Kinhtedothi - Bên lề phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sáng 16/10, các đại biểu bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, mục tiêu lớn được nêu trong báo cáo chính trị, đặc biệt là tiêu chí “vì hạnh phúc của Nhân dân” và những đột phá về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi số: cơ hội để phụ nữ phát triển

Chia sẻ bên lề phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII sáng 16/10, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phượng Dực Bùi Thị Ngọc Lan bày tỏ ấn tượng, tâm đắc với chỉ tiêu vì hạnh phúc của Nhân dân được đưa ra tại nhiệm kỳ Đại hội này; đồng thời, tin rằng trong nhiệm kỳ tới sẽ đạt được mục tiêu về chuyển đổi số, về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy kinh tế Thủ đô, mang lại hiệu quả lớn nhất.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Lan, để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ tại địa bàn, không chỉ có kinh tế số, xã hội số, mà còn có chính quyền số. Trong giai đoạn tới, xã Phượng Dực sẽ ứng dụng nhiều hơn xã hội số trong đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phượng Dực Bùi Thị Ngọc Lan chia sẻ bên lề Đại hội

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phượng Dực sẽ lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

"Vừa ứng dụng chuyển đổi số, vừa phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ để góp phần nâng cao đời sống Nhân dân" - bà Bùi Thị Ngọc Lan nói.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phượng Dực Bùi Thị Ngọc Lan cho rằng, để nâng cao năng lực số, chuyển đổi số cho phụ nữ thì mỗi gia đình nên có một “hạt nhân chuyển đổi số”. Điều đó sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành, giữa vùng xa trung tâm với khu vực trung tâm; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi tuần hoàn vật chất, góp phần xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mạnh mẽ trong phụ nữ nông thôn.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội cũng đánh giá cao định hướng phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và coi đây là cơ hội để phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ làm khoa học, có thể đóng góp nhiều hơn cho Thủ đô.

Đồng thời, công tác giám sát và minh bạch được nhấn mạnh trong báo cáo chính trị là yếu tố then chốt để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường trong sạch, công bằng. Qua đó nâng cao niềm tin và vị thế của Nhân dân, trong đó có phụ nữ và giới trẻ.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội

Hỗ trợ thiết thực hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì Dương Thị Quỳnh đánh giá cao mục tiêu, chủ đề cũng như những đột phá được đưa ra tại Đại hội lần này và mong muốn: sau Đại hội, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, ban hành và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Vì kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách dành riêng để hỗ trợ chị em, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tại địa bàn, phụ nữ mong muốn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, bà Dương Thị Quỳnh kỳ vọng quê hương Ba Vì sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn về cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, nâng cấp nhà vacũng như các chính sách giáo dục, y tế. Đồng thời, mong muốn thành phố có những chính sách cụ thể, các đề án, chương trình riêng nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc, kết hợp để phát triển du lịch xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì Dương Thị Quỳnh

Thể hiện rõ tầm nhìn trong nhiệm kỳ mới

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đột phá và tầm nhìn rõ ràng trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt ấn tượng với hai tiêu chí mới: “đột phá” và “lấy người dân hạnh phúc”. Theo bà, Hà Nội cần tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu, gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, đúng như tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc đưa tiêu chí “Hạnh phúc của Nhân dân” vào văn kiện chính thức là bước tiến quan trọng, thể hiện rõ quan điểm lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm. "Không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể bằng các chỉ tiêu rõ ràng về đời sống vật chất và tinh thần như ăn, ở, học hành, an sinh, an ninh và môi trường" - Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội bày tỏ.

PGS.TS Bùi Thị An cho biết rất tâm đắc khi trong các báo cáo, phát biểu tại Đại hội đều thể hiện tinh thần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân; coi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá quan trọng. Bà tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cao, nhất là khi tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

"Với quyết tâm và cách làm cụ thể, những mục tiêu mà báo cáo Đại hội đề ra hoàn toàn có thể đạt được trong nhiệm kỳ mới" - PGS. TS Bùi Thị An nói.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô xanh, thông minh, bền vững

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô xanh, thông minh, bền vững

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử

Hà Nội: tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử

26 Jan, 05:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Đoàn công tác số 14 của Thành ủy Hà Nội và đoàn giám sát của HĐND TP đã kiểm tra, giám sát tại các xã: Hồng Vân, Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sửa điều kiện đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Sửa điều kiện đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

26 Jan, 03:20 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bứt phá, đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới 

Bứt phá, đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới 

26 Jan, 10:44 AM

Kinhtedothi- Sau Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, Hà Nội đang tạo thêm những bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với những quyết sách đột phá, thành tựu nổi bật và dấu ấn tiên phong trong phát triển. Từ đó, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” và phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới.

Thêm cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo, chỉnh trang đô thị cho Thủ đô

Thêm cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo, chỉnh trang đô thị cho Thủ đô

26 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị và xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội vẫn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, thủ tục, giải phóng mặt bằng và thu hút nhà đầu tư. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ