Drogba và Lampard thay nhau "nổ"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một ngày sau chiến thắng, dường như đến lúc này các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thể tin chính những đôi chân của họ đã làm nên kì tích trên sân Stamford Bridge. Mặc kệ cuộc đua ở Premier League khi chức vô địch chắc chắn đã không thuộc về họ, Chelsea tạm dùng một ngày để giải tỏa tinh thần sau những ngày tháng chịu nhiều sức ép trong thời gian qua.

 Người ta thấy các cầu thủ Chelsea rủ nhau nhậu nhẹt để ăn mừng chiến thắng. Chưa hết, thầy trò nhà Di Matteo liên tục tâng bốc nhau trên những phương tiện truyền thông sau chiến thắng kì vĩ này. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Chelsea đã từng phải sống trong bóng tối của những chỉ trích quá lâu, nay họ mới có cơ hội rũ bùn đứng dậy.
 

Dĩ nhiên để có được chiến thắng huy hoàng này, công lao của "người đóng thế" Di Matteo là cực lớn. Sau khi tạm thời tiếp nhiệm "chiếc ghế nóng" tại sân Stamford Bridge thay HLV Villas Boas hồi đầu tháng, HLV Di Matteo đã có liên tiếp ba chiến thắng trong ba trận gần nhất. Chứng kiến chuỗi trận ấn tượng trong thời gian gần đây của Chelsea dưới thời Di Matteo, thủ thành Petr Cech cho rằng vị chiến lược gia này đang có một khởi đầu tuyệt đẹp:" Đó là một sự bắt đầu lí tưởng của Di Matteo và chúng tôi đều hi vọng điều đó sẽ diễn ra trong thời gian dài".
Nhưng dù vậy, Cech vẫn cảnh báo các đồng đội không nên vui mừng quá lâu bởi đây mới là thử thách đầu tiên tại vòng knock out Champions League:" Người ta thường nói những đội bóng yếu nhất tại tứ kết Champions League lúc này là APOEL, Marseille và Benfica, nhưng trên thực tế để chiến thắng được họ là điều không hề dễ dàng. Thế nên chúng tôi cần phải cố gắng và làm những điều tốt nhất trên sân".

Rũ bỏ áp lực, Lampard lập tức đáp trả lại những chỉ trích trước đó nhằm vào Chelsea:" Cách duy nhất để phản pháo lại những chỉ trích là thi đấu tốt và chúng tôi đã làm được điều đó trong trận đấu với Napoli. Chiến thắng này là bước đệm cần thiết về mặt tinh thần để chúng tôi tiếp tục cuộc đua tại Premier League".

"Bạn không thể giành chiến thắng trong những trận đấu nếu không có những cầu thủ giàu kinh nghiệm" - Lampard cũng thừa dịp phản pháo lại dư luận về những chỉ trích hướng về phía nhóm "công thần" gồm những cầu thủ kì cựu, thi đấu lâu năm tại Chelsea. HLV Villas Boas từng công khai ý định gạt bỏ những lão tướng như Lampard, Drogba, Terry,... để làm một cuộc cách mạng trẻ hóa và đó cũng là nguyên nhân khiến "Mourinho đệ nhị" không nhận được sự ủng hộ của học trò, đẩy ông đến việc bị sa thải sau chưa đến một mùa giải dẫn dắt The Blues.

Cùng quan điểm với Lampard, Drogba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm công thần. Nhưng "voi rừng" phủ nhận việc các cầu thủ Chelsea cố tình để thua trong trận lượt đi để phản đối Villas Boas, dẫn đến việc chiến lược gia trẻ tuổi này bị mất việc:"Chúng tôi đều là cầu thủ của Chelsea và không ai lớn hơn lợi ích chung của câu lạc bộ, tất cả chúng tôi đều muốn làm điều tuyệt nhất cho câu lạc bộ, kể cả các cổ động viên lẫn ban lãnh đạo".