ĐT Anh World Cup 2018: Các ngôi sao trẻ có thể tiến sâu?

Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nhiều kỳ World Cup và các giải đấu lớn gần đây Tam Sư luôn là đội bóng đánh giá cao là điều tất nhiên bởi đội tuyển Anh luôn sở hữu rất nhiều các ngôi sao lớn đang thi đấu tại các giải đấu lớn như Ngoại hạng anh, LaLiga, Bundesliga... Tuy nhiên, nhìn vào đội hình hiện có của họ, thật khó để tin tưởng Tam Sư sẽ tiến sâu ở giải đấu tại Nga vào mùa hè năm nay.

Ở bất cứ giải đấu nào, tuyển Anh cũng luôn nhận được sự chú ý từ người hâm mộ và giới truyền thông. Dù vậy, đại diện xứ sương mù chưa khi nào đáp ứng được sự quan tâm mà tất cả dành cho mình. Họ không mấy khi tiến quá xa ở các giải đấu lớn gần đây, và World Cup năm nay xem chừng cũng không phải là ngoại lệ.
 Các ngôi sao trẻ của ĐT Anh tham dự World Cup 2018
Trong đội hình Tam Sư đến với nước Nga mùa hè này, đa số là các cầu thủ trẻ. Họ là những người vô cùng khát khao và quyết tâm, song bù lại, kinh nghiệm thi đấu là điều mà đoàn quân của Gareth Southgate còn thiếu.

Ở hàng phòng ngự, Anh có Kyle Walker – Người góp công không nhỏ vào chức vô địch của Man City tại Premier League, có Alexander Arnold – Hậu vệ đã cùng với Liverpool đi tới trận chung kết cúp C1. Tuyến tiền vệ với những cái tên như: Henderson, Eric Dier hay Sterling đều có một năm thi đấu ổn định tại cấp CLB, còn trên hàng công Vardy hay Harry Kane vẫn là các chân sút nhạy bén và lợi hai.

Tuy nhiên, vấn đề của bóng đá Anh vẫn luôn nằm ở việc gắn kết các cầu thủ để tạo nên một tập thể thật xuất sắc. Những ngôi sao kể trên là các cá nhân thi đấu rất hay song việc tìm được tiếng nói chung giữa họ vẫn là câu hỏi khó với các đời thuyền trưởng của ĐT Anh. Thêm nữa, trong một đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ, Tam Sư hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong các trận đấu loại trực tiếp nếu muốn tiến sâu bởi những đối thủ của họ như: Đức, Brazil hay Argentina đều rất già dơ và biết cách hạ gục đối thủ chỉ với một cơ hội nhỏ nhất.
 Đội hình của Tam Sư tham dự World Cup 2018
2 năm trước, bóng đá Anh dừng bước ngay ở vòng 1/8 Euro trước Iceland – đội tuyển mới lần đầu tham dự giải đấu lớn. Vì thế, tại World Cup năm nay, sẽ chẳng ai dám khẳng định chắc chắn thầy trò Gareth Southgate tiến xa bởi cúp thế giới là nơi hội tụ đầu đủ các anh tài của bóng đá toàn cầu.

Hơn 5 thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng Anh đứng trên đỉnh thế giới với chức vô địch trên quê nhà, bóng đá xứ sương mù vẫn đang khao khát và mong mỏi có thêm một lần như vậy. Tháng 6 này, Tam Sư sẽ lại tới Nga với niềm hy vọng của hàng triệu người song cơ hội để họ tiến tới trận đấu cuối cùng ở giải đấu là khá mong manh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần