ĐT Thái Lan 0 - 0 ĐT Việt Nam: Thầy Park không thể tạo nên bất ngờ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi đấu đầy cố gắng ở trận bán kết lượt về nhưng ĐT Việt Nam không thể tạo nên màn lội ngược dòng trước ĐT Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức trở thành cựu vương tại AFF Cup khi thua 0-2 sau 2 lượt trận bán kết.

ĐT Việt Nam thi đấu quả cảm trước ĐT Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: Getty.
Bước vào trận bán kết lượt về với tâm thế phải thắng cách biệt với bàn, ĐT Việt Nam không còn đường lùi trước “đại kình địch” ĐT Thái Lan. HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát dù có những trường hợp chấn thương hay vì chuyên môn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đã cho thấy quyết tâm khi dồn ép đoàn quân của HLV Polking ngay từ đầu. Phút thứ 4, Tấn Tài có pha căng ngang nguy hiểm vào trong nhưng Manuel Bihr đã xuất hiện để cắt bóng giải nguy. Tuy nhiên, bóng đến chân Quang Hải và cú sút nhanh của tiền vệ mang áo số 19 đi thẳng vào vị trí của thủ môn Chatchai.
Có được sự tự tin, ĐT Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành của thủ môn Chatcha. Phút thứ 23, Quang Hải lấy bóng trong chân Theerathon và chuyền cho Tấn Tài thoát xuống trống trải, nhưng cú đá của hậu vệ mang áo số 13 không đi trúng cầu môn. Trận đấu lượt về ở 45 phút đầu tiên, ĐT Việt Nam đã thay đổi mọi mặt khi rơi vào bước đường cùng nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến với Quang Hải và các đồng đội.
ĐT Thái Lan vượt qua ĐT Việt Nam sau 2 lượt trận bán kết tại AFF Cup 2020. Ảnh: Getty.
Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Công Phượng vào thay Đức Chinh, HLV Park Hang-seo liên tục làm mới hàng công khiến ĐT Thái Lan phải ngỡ ngàng. Phút thứ 49, Quang Hải có pha đá phạt đưa bóng đi sát sạt cầu môn của thủ thành Siwarat. Đến phút thứ 54, Công Phượng có đường chuyền đổi hướng bằng chân trái rất hay sang cánh, nhưng Hồng Duy lại dứt điểm trúng chân Narubadin. Ngay sau tình huống này, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi nhân sự khi Văn Toàn thay thế Hồng Duy.
Phút thứ 59, từ chấm đá phạt gián tiếp, Quang Hải sút thẳng về cầu môn của Siwarak nhưng thủ môn của ĐT Thái Lan đã bay người cứu thua kịp thời. Ở những phút cuối cùng, ĐT Việt Nam liên tục có những sự thay đổi về nhân sự, trong đó thể hiện rõ lối chơi về tấn công biên. Nhưng sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực, ĐT Việt Nam không thể ghi bàn và bị đối thủ cầm hoà với tỉ số 0-0. Với trận hoà này, ĐT Việt Nam không thể vượt qua ĐT Thái Lan sau 2 lượt trận khi để thua 0-2 và chính thức thành cựu vương của giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần