ĐT Thái Lan 2 -2 ĐT Indonesia: Chức vô địch thứ 6 cho "Voi chiến"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù để ĐT Indonesia cầm hoà với kết quả 2-2 ở trận chung kết lượt về, ĐT Thái Lan vẫn có được chức vô địch AFF Cup 2020 khi giành chiến thắng với tổng tỷ số là 6-2 sau hai lượt trận.

Ở trận chung kết lượt đi, ĐT Thái Lan đã có chiến thắng đậm 4-0 trước ĐT Indonesia để 1 tay chạm vào chức vô địch AFF Cup 2020 dù còn 90 phút thi đấu ở trận lượt về. Bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất, ĐT Indonesia có tâm lý khá thoải mái để dồn ép ĐT Thái Lan, ngay ở phút thứ 7 Witan Sulaeman xâm nhập vòng cấm và bị ngã sau tác động của Kritsada Kaman, nhưng trọng tài xác định hậu vệ của ĐT Thái Lan không có lỗi. Tuy nhiên, hi vọng đã đến với ĐT Indonesia chỉ sau 1 phút, Ricky Kambuaya sút xa từ ngoài vòng cấm thủ thành Sivarak Tedsungnoen bắt bóng lỗi khiến ĐT Thái Lan nhận bàn thua sớm.

ĐT Thái Lan thi đấu khá thoải mái khi có được 4 bàn thắng ở trận chung kết lượt đi trước ĐT Indonesia. Ảnh: Getty.
ĐT Thái Lan thi đấu khá thoải mái khi có được 4 bàn thắng ở trận chung kết lượt đi trước ĐT Indonesia. Ảnh: Getty.

Dù nhận bàn thua sớm nhưng ĐT Thái Lan vẫn cho thấy sự bình tĩnh trước nhưng pha tấn công của đối thủ. Phút thứ 12, ĐT Thái Lan được hưởng phạt góc, cơ hội đến với Supachok Sarachart, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 lại trúng xà ngang khung thành đối phương. Trong khi đó, ĐT Indonesia cũng cố gắng để tìm kiếm thêm bàn thắng thứ 2, phút thứ 35 ĐT Indonesia được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m, nhưng Alfeandra Dewangga lại sút bóng đi chệch khung thành của Thái Lan khá đáng tiếc.

Bước vào hiệp 2, ĐT Thái Lan đã thể hiện bộ mặt khác khi tổ chức tấn công thanh thoát và dồn ép ĐT Indonesia. Phút thứ 48, ĐT Thái Lan tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang cắt khung thành của ĐT Indonesia, nhưng không tiền đạo nào của "Voi chiến" có thể ập vào dứt điểm. Trước sức ép khủng khiếp của đối thủ, ĐT Indonesia không thể đứng vững, phút thứ 54 tiền đạo Adisak Kraisorn đã tận dụng rất tốt cơ hội ở trong vòng cấm địa của ĐT Indonesia để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Cũng chỉ 2 phút sau bàn thắng của Kraisorn, ĐT Thái Lan đã có bàn thắng thứ 2. Người lập công cho “Voi chiến” là Sarach Yooyen.

ĐT Thái Lan 2 -2 ĐT Indonesia: Chức vô địch thứ 6 cho "Voi chiến" - Ảnh 1

ĐT Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp hơn hẳn so với ĐT Indonesia. Ảnh: Getty.

Dễ dàng có được 2 bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn, ĐT Thái Lan tiếp tục chơi thoải mái và tạo nhiều cơ hội về phía khung thành của ĐT Indonesia. Tuy nhiên, ĐT Indonesia đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời khi không bỏ cuộc. Phút thứ 80, ĐT Indonesia có được bàn thắng gỡ hoà 2-2, người lập công là Egy Maulana Vikri dứt điểm chéo góc.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng ĐT Indonesia không thể làm nên bất ngờ và đành chấp nhận kết quả hoà 2-2 ở trận chung kết lượt về. Với tổng tỷ số 6 - 2, ĐT Thái Lan chính thức giành chức vô địch AFF Cup 2020, đây là lần thứ 6 "Voi chiến" đăng quang tại giải đấu này.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần