ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc: Niềm vui ngày đầu năm mới

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vào lúc 19 giờ tối nay (1/2), ĐT Việt Nam sẽ có màn đón tiếp ĐT Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Người hâm mộ đang chờ đợi vào chiến thắng ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2022 Âm lịch.

Chờ điểm số đầu tiên…

Giành vé vào vòng loại thứ 3 world Cup 2022 là một thành công với ĐT Việt Nam. Đây là chiến tích sau 60 năm bóng đá Việt Nam góp mặt ở giải đấu mà các đối thủ đều là đội bóng hàng đầu khu vực. Việc phải đối đầu với các đội bóng có thành tích cao ở châu Á là thử thách không hề nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Kết thúc 7 lượt trận, ĐT Việt Nam không thể có được điểm số nào khi toàn thua. Cùng với thất bại tại AFF Cup 2020, niềm tin của người hâm mộ phần nào có bị hoài nghi với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận trong sự nghiệp của mình chưa bao giờ kiếm được 1 điểm số lại khó như thời điểm này.

ĐT Việt Nam hướng đến điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Như Đạt.
ĐT Việt Nam hướng đến điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Như Đạt.

Rõ ràng, mục tiêu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lúc này là có điểm số. Thậm chí, một chiến thắng là điều mà đoàn quân HLV Park Hang-seo hướng đến ở trận đấu với ĐT Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình. Thực tế, ĐT Việt Nam có cơ sở để hướng về điểm số đầu tiên, thậm chí là 1 chiến thắng.

 

“Các CLB ở giải VĐQG của họ cũng ở hàng đầu châu Á ki có hơn 1 tỉ dân, nguồn lực tài nguyên rất tốt cho bóng đá. Về thể hình, họ con người khá là tốt, chiến thuật họ chơi bóng 2 biên rất nhanh với những cầu thủ nhanh nhẹn. Ngoài ra, ĐT Trung Quốc phản công khá nhanh, về tổ chức phòng ngự khá tốt. Nhược điểm tôi nghĩ sẽ không nói ở đây” - HLV Park Hang-seo.

Nhìn lại màn thể hiện của ĐT Trung Quốc thấy sự không quá phân biệt về đẳng cấp, họ chỉ có thể giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở những phút thi đấu cuối cùng trên đất UAE ở trận lượt đi dù xếp trên chúng ta một bậc. Có thể nhìn thấy rõ, phong độ ĐT Trung Quốc không có gì là quá thuyết phục. Việc thi đấu không thành công khiến HLV Lie Tie vì quá áp lực mà phải xin từ chức. Đối với tân HLV Li Xiaopeng có quá ít thời gian để làm mới đội hình và trận thua 0-2 trước ĐT Nhật Bản đã thấy rõ vấn đề này. 

Trong khi đó, với lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng sự làm mới đội hình, các nhân tố mới xuất hiện mang đến cho ĐT Việt Nam luồng gió mới để tạo nên bất ngờ cho ĐT Trung Quốc. Hơn thế, ĐT Việt Nam đang khá khát khao giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới ngày trên sân nhà.

Niềm vui trong năm mới

Việc phải thi đấu trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán mang đến vô vàn cảm xúc cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam, HLV Park Hang-seo là người hiểu hơn ai hết về sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.

“Trận đấu diễn ra đúng vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Tôi hiểu người dân rất quan tâm, chờ đợi và kỳ vọng vào tuyển Việt Nam dịp này. Tôi cùng các cầu thủ thì đều đã chuẩn bị, và sẽ quyết tâm cao nhất để làm sao có thể thắng ĐT Trung Quốc” – HLV Park Hang-seo thừa nhận.

ĐT Trung Quốc làm quen sân Mỹ Đình tối ngày 31/1, chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.
ĐT Trung Quốc làm quen sân Mỹ Đình tối ngày 31/1, chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.
 

Hướng tới trận đấu với ĐT Trung Quốc, cá nhân Hải và toàn đội đang cố gắng hoàn tất sự chuẩn bị để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi cố gắng hướng đến một chiến thắng đầu tiên, chiến thắng đầu năm làm món quà cho NHM bóng đá Việt Nam” – cầu thủ Nguyễn Quang Hải.

Xem thêm

Với 7 trận thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đang gặp phải những khó khăn về cả con người cũng như tinh thần. Lúc này, cả ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đều không có quyền tự quyết để giành vé vào dự VCK World Cup 2022 nhưng đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn hứng đến tấm vé ở vị trí thứ 3 để tham dự trận đấu play-off, nhưng không vì thế mà khiến ĐT Việt Nam đánh mất mục tiêu. Trong ngày xông đất đầu năm, việc có được 3 điểm đầu tiên là điều không thể tuyệt vời hơn để mở ra một năm mới với nhiều thành công.

Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Trung Quốc cũng thể hiện sự khát khao có được chiến thắng. Cũng giống như Việt Nam, tại Trung Quốc cũng đón Tết cổ truyền vì thế đay là cơ sở thầy trò HLV Li Xiaopeng  thể hiện quyết tâm cũng như cho thấy sự thay đổi của tân HLV này.

“Trận đấu ngày mai chúng không quan trọng kết quả mà quan trọng về màn trình diễn của đội. Một lần nữa tôi đánh giá rất cao toàn bộ các cầu thủ ĐT Việt Nam và sự cống hiến của họ cho trận đấu” - HLV Li Xiaopeng  chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần