ĐTQG Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Hàn Quốc

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 25/10, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu thứ 2 tại Hàn Quốc gặp Seoul FC, đội bóng đang chơi ở K.League. Các học trò HLV Park Hang Seo đã có màn lội ngược dòng để thắng chung cuộc 2-1.

Cũng giống như trận đấu gặp Incheon United, ở trận đấu thứ 2 này, HLV Park Hang Seo tiếp tục thử nghiệm 2 đội hình khác nhau ở mỗi hiệp đấu. Ngay hiệp 1, ông thầy người Hàn Quốc cho các học trò của mình xuất trận với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc gồm thủ môn Tiến Dũng, bộ ba hậu vệ quen thuộc là Duy Mạnh – Đình Trọng – Tiến Dũng; các tiền vệ gồm Hồng Duy, Xuân Trường, Minh Vương, Hùng Dũng, Văn Thành, hai vị trí chơi cáo nhất là Đức Chinh – Văn Toàn.
  Thanh Trung và Công Phượng lập công, ĐTQG Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc. (Ảnh: Sport5)
Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam cầm nhiều bóng hơn, chủ động đẩy cao đội hình tấn công và đã tạo ra được một số cơ hội. Đáng tiếc là Minh Vương và Văn Toàn đều không thể tận dụng thành công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Park Hang-seo phải trả giá ở phút 43 khi Seoul FC có bàn mở tỷ số của trận đấu.
Bước vào hiệp 2, ông thầy người Hàn Quốc thay toàn bộ 11 cầu thủ và đưa vào sân những cái tên: Thủ môn Văn Lâm, bộ ba hậu vệ là Xuân Hưng-Quế Ngọc Hải-Văn Hậu; tiền vệ là Phan Văn Đức, Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải, Đinh Thanh Trung; cặp tiền đạo là Văn Quyết - Tiến Linh. Với đội hình này, tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Ở những phút cuối trận, Thanh Trung và Công Phượng đã lập công giúp đội nhà lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.
Theo lịch, đội tuyển Việt Nam còn 1 trận giao hữu vào ngày 29/10 trước khi trở về nước. “Quân xanh” của thầy trò HLV Park Hang Seo là Seoul E Land.