ĐTVN không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dù phải làm khách, nhưng ĐTVN đã nhập cuộc hết sức tự tin và sớm có được tình huống uy hiếp khung thành của ĐT Trung Quốc.

Phút 2: ĐTVN suýt chút nữa đã có được bàn thắng mở tỷ số sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Công Vinh. Trong tình huống này, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Zeng Cheng thì lưới của đội chủ nhà đã bị rung lên.

Phút 9: Từ quả phạt của đồng đội bên cánh trái, Gao Lin bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mạnh Dũng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
 
Phút 12: Công Vinh tiếp tục có cơ hội gây sóng gió cho khung thành của Trung Quốc. Tuy nhiên, cú chích mũi giày của tiền đạo số 9 vẫn không chiến thắng được thủ môn Zeng Cheng.
 
Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các học trò của HLV Jose Antonio Camacho tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành của ĐTVN.
 
Phút 18: Có bóng từ ngoài cấm, Gao Lin tung cú sút rất căng buộc thủ môn Mạnh Dũng phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Phút 23: Văn Quyết thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm Trung Quốc nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của đội bạn.
 
Phút 29: ĐTVN có pha phản công rất sắc bén. Thành Lương sau khi phá bẫy việt vị băng xuống đột nhập vòng cấm Trung Quốc trước khi chuyền bóng cho Tấn Tài dứt điểm.
 
Đáng tiếc cho các học trò của HLV Phan Thanh Hùng, hậu vệ đội chủ nhà kịp băng về áp sát khiến Tấn Tài không thể có được cú sút như ý.
 
Sau đó ít phút, Mạnh Dũng có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút của tiền đạo Trung Quốc.
Phút 33: HLV Phan Thanh Hùng quyết định rút trung vệ Bật Hiếu ra sân và thay vào đó là Châu Lê Phước Vĩnh.

Phút 34: Trung Quốc có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha đi bóng rồi dứt điểm của Feng Renliang trong vòng cấm ĐTVN. 

Ít phút cuối hiệp 1 diễn ra với không nhiều cơ hội được cầu thủ hai bên tạo ra. Tỷ số 2-0 nghiêng về ĐT Trung Quốc được giữ cho đến hết 45 phút thi đấu đầu tiên.

Cũng giống như hiệp 1, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi chủ động sau khi hiệp hai bắt đầu. Có điều, trước đội chủ nhà có thể hình và thể lực vượt trội lại được tổ chức tốt, ĐTVN đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm Trung Quốc.

Phút 53: Công Vinh có pha thoát xuống rất nhanh và đối mặt thủ môn Zeng Cheng, nhưng anh không thể có được pha dứt điểm trước sự áp sát của người gác đền bên phía Trung Quốc.

Phút 63: Từ quả phạt góc của đồng đội, Gao Lin hoàn tất cú đúp cho riêng mình khi thoải mái dứt điểm tung lưới ĐTVN nâng tỷ số lên 3-0 cho Trung Quốc. 

Phút 74: HLV Phan Thanh Hùng tung Việt Thắng vào sân thay cho Công Vinh, Cao Sỹ Cường cũng được rút ra để nhường chỗ cho Trọng Hoàng.

Phút 78: ĐTVN được hưởng quả phạt bên phía cánh trái, chính Tấn Tài là người thực hiện tình huống treo bóng vào trong rất nguy hiểm. Đáng tiếc cho đội khách, thủ môn của ĐT Trung Quốc đã bay người đẩy bóng cứu thua.

Phút 82: Hàng phòng ngự của ĐTVN đối mặt với tình huống tấn công nguy hiểm từ phía đội chủ nhà. Rất may là các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã kịp thời hóa giải.

Liên tiếp trong các phút 85 và 87: ĐTVN có 2 cơ hội rất ngon ăn để ghi bàn thắng danh dự tuy nhiên các chân sút của đội khách đều không tận dụng thành công.

Ngay sau khi Ngọc Duy không thể chiến thắng thủ môn Zeng Cheng đến lượt Việt Thắng cũng dứt điểm không thành công trong pha đối mặt với người gác đền của ĐT Trung Quốc.

Dù rất cố gắng trong những phút còn lại, nhưng ĐTVN vẫn không thể ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Trung Quốc qua đó đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-3.
 
Tân HLV Phan Thanh Hùng cũng vì vậy mà có màn ra mắt không được như mong đợi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần