Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án cảng 460 tỷ đồng vẫn loay hoay với giải phóng mặt bằng

Kinhtedothi- Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân của dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa đều đang không đạt yêu cầu kế hoạch.

Mặt bằng cản tiến độ

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa ( TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được triển khai trên diện tích quy hoạch khoảng 42ha, với tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng.

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2023 - 2026. Sau khi hoàn thành, công trình này đảm bảo cho trên 1.000 tàu cá neo đậu có công suất đến 800CV, đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại I theo quy định.

Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), hiện tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân của dự án đều không đạt yêu cầu kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ.

Theo chủ đầu tư, lũy kế vốn được giao đến nay gần 132 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 47 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, dự án được bố trí vốn hơn 60 tỷ đồng, đã giải ngân 5,5 tỷ đồng, đạt 9,2%. Dự kiến đến tháng 12/2024 sẽ giải ngân đạt 33,7 tỷ đồng.

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1, còn 10/26 hộ gia đình, cá nhân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2, đã đề xuất nhu cầu giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 37 hộ, với 43 thửa đất, diện tích thu hồi hơn 83.000m2,...

Theo tìm hiểu, nguyên nhân nhiều hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường là do giá đền bù quá thấp, nhất là những hộ chủ hồ tôm. Gia đình ông Đỗ Văn Hiền (xã Tịnh Hòa) có khoảng 1.500m2 hồ nuôi tôm, trung bình mỗi năm nuôi từ 2 đến 3 vụ tôm sú, thu lãi hơn 30 triệu đồng/vụ. Diện tích này đã có thông báo thu hồi để nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa.

Ông Đỗ Văn Hiền là một trong những hộ dân có hồ nuôi tôm trong diện thu hồi để thực hiện dự án.

“Giá đền bù quá thấp, trong khi mỗi năm bà con thu hoạch các vụ tôm sú cũng kiếm được hơn 100 triệu đồng. Mong chính quyền địa phương hỗ trợ thêm tiền chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân trong thời gian tìm việc làm mới”- ông Hiền nói.

Sớm phê duyệt phương án bồi thường 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa là dự án hạ tầng có quy mô lớn của ngành thủy sản, tạo động lực cho nhiều ngành nghề kinh tế biển của địa phương phát triển trong thời gian tới.

Do đó, ông Trần Phước Hiền yêu cầu Sở NN&PTNT xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện dự án; khẩn trương củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban Quản lý dự án.

Rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện dự án trong thời gian đến, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn kế hoạch giao; tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị, địa phương liên quan để đảm bảo tính khả thi cao nhất trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

UBND TP Quảng Ngãi phê duyệt phương án bồi thường để làm cơ sở cho việc chi trả bồi thường, đồng thời xây dựng phương án bảo vệ thi công; chủ trì, phối hợp với ban quản lý dự án tổ chức họp dân nhằm công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ để người dân chia sẻ, đồng thuận ủng hộ, nhất là các hộ dân ảnh hưởng trực tiếp của dự án.

Các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trường hợp phát sinh các vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo,…

Cảng Tịnh Hòa là nơi có nhiều tàu cá ra vào để bán hải sản và trú tránh bão.

Trong khi dự án bị chậm trễ thì khu vực cảng Tịnh Hòa rất chật hẹp bởi tàu thuyền neo đậu kín chỗ, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Bên cạnh đó, luồng lạch ra vào cảng cũng bị bồi lấp, nhiều tàu có công suất lớn không thể ra vào bán hải sản hoặc neo đậu, trú tránh bão.

“Kiến nghị các cấp chính quyền khẩn trương nạo vét, nâng cấp cảng Tịnh Hòa để tàu thuyền neo đậu và ra vào cảng thuận lợi hơn”- ngư dân Trần Ngọc Thành, chủ tàu cá QNg 91428 TS ( TP Quảng Ngãi) bày tỏ.

Quảng Ngãi đặc biệt thiếu khách sạn hạng sang

Quảng Ngãi đặc biệt thiếu khách sạn hạng sang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

17 Jan, 08:53 AM

Kinhtedothi - Dự án hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 584,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Dự án bao gồm hệ thống hồ điều hòa trung tâm kết hợp đường đi bộ ven hồ, trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ điều hòa và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

16 Jan, 04:28 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến dự án khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, xã Hiệp Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương cùng sở, ngành khẩn trương thi công hạ tầng, xử lý phần đất dư thừa cũng như đưa vào khai thác hiệu quả.

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

16 Jan, 06:05 AM

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư xây dựng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý Nhà nước. Từ mô hình “tiền kiểm – quản chặt thủ tục”, Luật mới hướng tới phân cấp, hậu kiểm và quản lý theo rủi ro.

Phường Đông Ngạc triển khai điều tra, kiểm đếm đất đai phục vụ GPMB dự án đường Tây Thăng Long

Phường Đông Ngạc triển khai điều tra, kiểm đếm đất đai phục vụ GPMB dự án đường Tây Thăng Long

15 Jan, 10:10 PM

Kinhtedothi - Ban Quản lý dự án ĐT-HT, UBND phường Đông Ngạc vừa ban hành thông báo số 05/TB-BQLDA về việc thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất phục vụ công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ