Dự án "chưa từng có" của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu thế giới năm nay là Mai Phương. Người đẹp sẽ mang đến cuộc thi này một dự án nhân ái mà các hoa hậu tiền nhiệm chưa từng làm.

 

Dự án "chưa từng có" của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới - Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương sẽ thực hiện dự án mang tính bền vững hơn so với các đại diện tiền nhiệm

Mới đây, bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị cử đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới đích thân công bố dự án của Mai Phương. Theo đó, nàng hậu sẽ thành lập một công ty phi lợi nhuận để phát triển các dự án cộng đồng trong nước. Ngoài ra, một phần lợi nhuận từ công ty của Mai Phương sẽ được gửi đến quỹ từ thiện của Miss World. Đây là dự án khác biệt nhất, bền vững và được vận hành lâu dài

"Khác với những dự án nhân ái từ trước đến nay, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã tâm tư về một dự án mang ý nghĩa bền vững và được vận hành lâu dài. Mai Phương sẽ cùng Dung thành lập Công ty Yako by Mai Phuong - công ty phi lợi nhuận. Thương hiệu thời trang này cung cấp nhiều mẫu mã thời thượng, chất lượng với nhiều kiểu dáng gồm: áo thun, áo crop-top, hoodies… Lợi nhuận sẽ được dùng cho các dự án nhân ái trong nước, chăm sóc y tế và trích một khoản để gửi vào quỹ từ thiện Miss World

Chúng tôi tự hào vì dự án này không chỉ đơn thuần là dự án nhân ái mà Mai Phương mang đến Miss World mà còn là một chương trình lâu dài để lan tỏa và giúp đỡ nhiều người hơn. Ngoài ra, công ty sẽ vận hành tiệm giặt ủi nhằm tạo việc làm và thu nhập cho gia đình, phụ huynh khó khăn có con trẻ phải khám bệnh trên thành phố"", bà Kim Dung chia sẻ.

Dự án "chưa từng có" của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới - Ảnh 2
Mai Phương hoạt động thiện nguyện sau khi đăng quang

Trước đó, các đại diện Việt nam cũng đã mang đến cuộc thi nhiều dự án nhân ái được đánh giá cao. Đỗ Mỹ Linh mang điện về buôn làng, Đỗ Thị Hà xây nhà cho bà con, Lương Thuỳ Linh mở đường cho người dân vùng cao. Trong đó, dự án của Đỗ Mỹ Linh đã chiến thắng giải thưởng Hoa hậu Nhân ái của Miss World năm cô dự thi.

Tuy nhiên, nếu so về tính lâu dài thì có thể thấy dự án của Mai Phương thực hiện thành công sẽ mang tính bền vững hơn. Ngoài ra, những giá trị từ dự án nhân ái của đại diện Việt Nam có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước.

Mai Phương chia sẻ cô đi thi với tâm thế không phải đi "chiến" hay "càn quét" để giật vương miện, bởi theo nàng hậu, yếu tố con người ở Miss World rất đa dạng, không thể đoán trước được. Bản thân cô sẽ nỗ lực hết mình để mang hành trang tốt nhất đến với cuộc thi, cũng như tích cực giới thiệu hình ảnh đất nước đến với bạn bè thế giới.

Mai Phương cũng bày tỏ thêm: "Tôi không muốn lấy thành tích từ những người trước để tạo áp lực cho chính mình. Chúng tôi là những người chị em trong một công ty nên luôn luôn hỗ trợ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Phải chăng các áp lực của tôi đến từ dư luận, nhưng tính cách của tôi như câu nói là thuyền chìm thì nước vào trong còn thuyền không chìm nước sẽ không vào.

Tôi luôn luôn giữ cho mình cái đầu lạnh. Nếu biến cố xảy đến, tôi không tìm được cân bằng thì chắc chắn sẽ có công ty chủ quản, những người bạn kề cận giúp tôi vượt qua".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần