Dự án đường Vành đai 2 không bị “đội giá”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Phó giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội Nguyễn Ngọc Tường tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (24/5).

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng)  là 2.560 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB khoảng 2.023 tỷ đồng.
Ảnh minh họa (Ảnh minh họa)
Ảnh minh họa (Ảnh minh họa)
Hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hoàn thành GPMB với 169 hộ dân và 4 cơ quan; quận Đống Đa còn 335 hộ dân chưa được thu hồi đất, chủ yếu tại khu vực nút Ngã Tư Vọng và đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở. 

Lãnh đạo Ban quản lý các dự án cho biết, đã hoàn thành thi công đoạn từ Tôn Thất Tùng đến sông Lừ và đang tổ chức thi công đoạn từ sông Lừ đến nút Ngã Tư Vọng, hoàn thành trong quý III/2016. Đoạn từ Tôn Thất Tùng – Ngã Tư Sở (dài 634m) đang tổ chức GPMB xong trong quý III để hoàn thành công trình trong năm 2016.