Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án đường Vành đai I: Hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng

Kinhtedothi - Chiều 11/5, hai chủ hộ là ông Lê Mạnh Hải và ông Bùi Văn Ngọc tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) đã ký vào biên bản chấp thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Xây dựng đường Vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái).
2 hộ dân cuối cùng phá dỡ công trình, dự án đã có mặt bằng "sạch"Hai hộ dân cuối cùng phá dỡ công trình, dự án đã có mặt bằng "sạch"
Ông Ninh Anh Hải - Trưởng ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Hai Bà Trưng cho biết: Dự án xây dựng đường Vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái) đi qua địa bàn 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng là Thanh Nhàn, Thanh Lương, Bạch Đằng và Đống Mác. Dự án có tổng cộng 678 hộ dân thuộc diện phải cắt xén, di dời phục vụ công tác GPMB được giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn.

Với tổng số hộ dân phải GPMB tương đối lớn, do tính chất phức tạp của dự án, các cơ quan chức năng của quận, tổ công tác GPMB và chủ đầu tư cùng chính quyền 4 phường sở tại đã khá vất vả trong công tác GPMB. Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến cuối năm 2015, dự án đã được chính thức được khởi công xây dựng, tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, do một số nguyên nhân mà chủ yếu là không chấp nhận giá bồi thường, hỗ trợ.

Đến thời điểm tuần qua, dự án vẫn còn 2 hộ dân cuối cùng tại phường Thanh Lương chưa chịu bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ được TP giao, UBND quận Hai Bà Trưng bắt buộc phải ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ này, theo đó sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 12/5/2016.

Mặc dù vậy, nhờ sự tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động của tổ công tác và chính quyền phường sở tại, chủ đầu tư, đến chiều 11/5, hai chủ hộ cuối cùng này đã ký vào biên bản, chấp thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Lực lượng chức năng không cần tiến hành cưỡng chế mà chỉ hỗ trợ các hộ dân phá dỡ công trình. Với mặt bằng sạch này, đơn vị chủ đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng dự án trong thời gian sớm nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi “đường băng pháp lý” đã mở

Khi “đường băng pháp lý” đã mở

25 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án hạ tầng lớn của Hà Nội thời gian gần đây, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ