Dự án khẩn cấp chống sạt lở tại Đà Nẵng nguy cơ vỡ tiến độ
Kinhtedothi - Dự án xử lý sạt lở tại khu dân cư Nà Nổ (thôn Gia Cao, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) được đầu tư khẩn cấp, thi công trong 300 ngày, nhưng sau khoảng thời gian dài chỉ mới đạt hơn 30% khối lượng.
Cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra mưa lớn khiến cho các xã miền núi xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực đồi núi phía sau khu dân cư Nà Nổ xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún. Mái taluy phía sau khu dân cư có nguy cơ cao bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn và gắn biển cảnh báo tại khu vực vết nứt dài hơn 30m, rộng 10m và sâu trên 1m.
Tình trạng sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của 30 hộ dân với 163 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ đã công bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đến tháng 4/2025, UBND huyện Hiệp Đức cũ đã có quyết định duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở tại khu dân cư Nà Nổ thôn Gia Cao, xã Phước Gia. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm khắc phục nguy cơ sạt lở mái taluy phía sau; ổn định đời sống, sinh hoạt, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sản xuất của người dân.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn gồm Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và ngân sách tỉnh (3 tỷ đồng) và phần còn lại ngân sách huyện bố trí để thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án năm 2025 - 2026.
Cũng trong tháng 4/2025, chủ đầu tư là Ban Quản Lý dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Hiệp Đức đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Theo đó, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Thiện. Thời gian thực hiện dự án là 300 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng.
Được khởi công từ tháng 5/2025 nhưng đến nay dự án mới đạt khối lượng khoảng 30%. Công trình đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ, trong khi hàng trăm nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số lại đứng trước nhiều rủi ro về sạt lở đất đá.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, dự án mới thi công phần đào đất, đá mái taluy. Trong khi đó hạng mục đúc đan đang thực hiện nhưng khối lượng chưa nhiều; chưa thi công phần kết cầu ổn định khung dầm để gia cố ốp mái. Lực lượng nhân công và máy móc thưa thớt, chỉ thực hiện hạng mục đúc đan.
Đại diện UBND xã Phước Trà cho biết quá trình thi công liên tục bị gián đoạn; các hạng mục thi công còn dở dang nên có thể gây ra mất an toàn cho công trình cũng như người dân xung quanh. Đối với mặt bằng, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang phối hợp để giải quyết dứt điểm.
Chủ đầu tư cho biết hiện dự án mới chỉ được bố trí từ nguồn ngân sách huyện (cũ) 500 triệu đồng. Đây là dự án cấp bách nhằm ổn định đời sống, sinh hoạt, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sản xuất của Nhân dân hiện đang sinh sống tại khu vực lân cận. Do đó, để có đủ nguồn kinh phí đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ cam kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức đã có văn bản trình UBND TP Đà Nẵng và các cấp xem xét bổ sung số tiền 3 tỷ đồng theo cơ cấu vốn đã được phê duyệt.
Trên địa bàn xã Phước Trà cũng còn nhiều dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như dự án trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức được khởi công vào năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình vẫn chưa hoàn thành phần san nền, đường nội bộ, kè chắn đất, tường rào…
Dù đã gia hạn nhiều lần nhưng dự án vẫn có nguy cơ không thể hoàn thành đúng tiến độ. Vì vậy hiện trường vẫn chưa đủ công năng để đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả. Thời gian qua, mưa lớn kéo dài đã ảnh nghiêm trọng đến sinh hoạt của thầy và trò trường.
Công trình tu bổ di tích địa điểm Cuộc khởi nghĩa làng ông Tía có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích cấp tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang và tạo mỹ quan khu di tích; đồng thời phát huy giá trị bền vững, hiệu quả sử dụng các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng.
Tuy nhiên, dự án mới hoàn thành khoảng 75% tiến độ. Theo ghi nhận thực tế, công trình đã ngừng thi công và khá nhếch nhác; chưa hoàn hiện tường rào, nhà bia, lát gạch nền… Dù đã được gia hạn 2 lần nhưng công trình có ý nghĩa về văn hóa này vẫn giậm chân tại chỗ.

Sạt lở nghiêm trọng, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ vừa qua.

Đà Nẵng: đường giao thông miền núi sạt lở taluy, hở hàm ếch do mưa lũ
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, tuyến đường ĐT.615B đi qua địa phận xã Phước Trà và Hiệp Đức (Đà Nẵng) bị hư hỏng nặng, để lộ nhiều vết nứt và đứt gãy.

Tàu cổ phát lộ, Đà Nẵng cần làm gì để bảo tồn?
Kinhtedothi - Sau khi con tàu cổ phát lộ nhờ mưa lũ kết hợp với thủy triều, ngành chức thành phố Đà Nẵng nói chung và Hội An nói riêng đang khẩn trương nghiên cứu cũng như lên phương án để khai quật, bảo tồn.





