“Dự án Khởi nghiệp xanh” lần thứ 11: hành trình ươm mầm sáng tạo bền vững cho nông nghiệp Việt
Kinhtedothi - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết, những sáng kiến xanh trong nông nghiệp đang trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Nổi bật trong số đó, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh (KNX) đã bước sang mùa thứ 11, đánh dấu hành trình kiên trì ươm mầm sáng tạo bền vững cho nông nghiệp Việt.
Ngày 12/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) phối hợp Trung tâm BSA đã chính thức phát động cuộc thi Dự án KNX lần thứ 11 – năm 2025. Đây là một trong những chương trình tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp bền vững, sáng tạo và thân thiện với môi trường.
Khởi nguồn từ năm 2013, cuộc thi Dự án KNX đã đi qua 10 mùa tổ chức đầy tâm huyết. Trong suốt chặng đường ấy, cuộc thi đã tạo lập một hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp cả nước, quy tụ gần 1.000 dự án sáng tạo. Những dự án này không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực nông nghiệp sạch truyền thống, mà còn vươn tới các khía cạnh đa dạng như chế biến nông sản, du lịch cộng đồng, kinh tế tuần hoàn, sinh kế thông minh và đặc biệt là bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Sự đa dạng này cho thấy tầm nhìn rộng lớn của cuộc thi, không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và môi trường.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao Vũ Kim Hạnh phát biểu triển khai cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 11 năm 2025.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội DN HVNCLC Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh: "Khác với những cuộc thi thông thường, KNX là một hành trình dài hơi. Ở đây, các bạn không chỉ thi, mà học hỏi, cùng nhau chia sẻ qua các nhóm trực tuyến, chuyến tham quan DN và hội chợ. Chính trên chặng đường ấy, những ý tưởng mới, từ nguyên liệu, công thức, bao bì đến công nghệ… được nuôi dưỡng và phát triển”.
Giới thiệu về cuộc thi năm nay, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức Vũ Kim Anh cho biết, điểm nổi bật của KNX là sự gắn kết với hệ sinh thái gần 1.000 DN khởi nghiệp trên cả nước, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ các bộ, ngành như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia đầu ngành quy tụ những tên tuổi uy tín như bà Phạm Chi Lan, Tiến sĩ Nguyễn Quân, CEO Nguyễn Lâm Viên, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, cùng với sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, đã tạo nên một "bệ phóng" vững chắc cho các dự án.
"Có những dự án năm nào cũng tham gia, không phải vì giải thưởng mà vì mong muốn được các chuyên gia hàng đầu góp ý, chất vấn, giúp hoàn thiện và phát triển dự án" - bà Vũ Kim Anh nói.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi tuân thủ bốn nguyên tắc chính, gồm:
Dự án phải do chính thí sinh viết, chịu trách nhiệm pháp lý và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quy định pháp luật liên quan.
Mỗi cá nhân chỉ được nộp một dự án hoàn chỉnh; nếu là đại diện DN phải có xác nhận của đơn vị và chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản.
Nhóm thi tối đa 3 thành viên; người thi cá nhân không được làm trưởng nhóm trong dự án khác và không được trình bày lại dự án đã nộp.
Ban tổ chức có quyền sử dụng nội dung, hình ảnh, bài viết của các dự án cho mục đích quảng bá, truyền thông và phi lợi nhuận mà không cần thông báo trước.

Sản phẩm của một doanh nghiệp tham gia cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2025.
Các dự án vào vòng chung kết sẽ được huấn luyện chuyên sâu về phát triển sản phẩm, kinh doanh, thị trường; trưng bày sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh và được truyền thông rộng rãi qua báo chí, mạng xã hội, youtube… Đồng thời, các thí sinh có cơ hội kết nối với hệ thống phân phối, nhà đầu tư và người mua hàng trong và ngoài nước.
Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 hồ sơ đăng ký từ nhiều tỉnh thành như Bến Tre, Bình Định, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Lâm Đồng… Thời hạn nhận dự án kéo dài đến cuối tháng 7/2025.
Vòng sơ khảo và bán kết sẽ được tổ chức tại ba miền, trong khi vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP Hồ Chí Minh, kết hợp cùng triển lãm sản phẩm và các hoạt động kết nối thị trường.
Cuộc thi mang đến tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và các gói hỗ trợ chuyên sâu như huấn luyện, truyền thông, tư vấn tiêu chuẩn. Bảng A có 5 giải với tổng trị giá 200 triệu đồng; bảng B gồm 11 giải với tổng trị giá 650 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải "Hiệu ứng truyền thông" được trao dựa trên lượt bình chọn trên tiktok và youtube.

Báo chí lực lượng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh
Kinhtedothi- Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh... mở ra nhiều cơ hội để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, trong đó cơ quan báo chí truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng.

Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh của Thủ đô
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế. Một trong những giải pháp đó là thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Kinh tế xanh - Động lực mới cho phát triển
Kinhtedothi – Đó là chủ đề Diễn đàn Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long - Lần II năm 2024 vừa diễn ra sáng nay. Chương trình do UBND tỉnh Đồng Tháp đồng chủ trì với Bộ NN&PTNT, cùng sự cố vấn chuyên môn của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân và Báo Điện tử VnExpress.