Dự án nhà hàng, bến du thuyền của Vũ “nhôm” giờ ra sao?

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từng được kỳ vọng là công trình tạo dấu ấn kiến trúc khi nằm ở bờ Tây sông Hàn, đối diện Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, nhưng dự án nhà hàng và bến du thuyền do công ty của Vũ “nhôm” xây dựng giờ hoang tàn, nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị.

Cận cảnh công trình nhà hàng và bến du thuyền bỏ hoang, xuống cấp, nhếch nhác ngay ở vị trí đẹp nhất Đà Nẵng. Video: Quang Hải

Nhà hàng và bến du thuyền nằm ở bờ Tây sông Hàn, đối diện Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng và khách sạn Novotel. Nhìn từ bờ Đông, công trình này có hình dạng như một du thuyền đang neo đậu ở sông Hàn. Vì thế, dự án từng được kỳ vọng là công trình tạo dấu ấn kiến trúc bên bờ sông Hàn.
Nhà hàng và bến du thuyền nằm ở bờ Tây sông Hàn, đối diện Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng và khách sạn Novotel. Nhìn từ bờ Đông, công trình này có hình dạng như một du thuyền đang neo đậu ở sông Hàn. Vì thế, dự án từng được kỳ vọng là công trình tạo dấu ấn kiến trúc bên bờ sông Hàn.
Dự án do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” ) đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 4.000m2, trong đó diện tích mặt đất chiếm 2.100m2 và diện tích mặt nước chiếm 1.900m2. Công trình này gồm 3 tầng, được triển khai đầu tư xây dựng từ đầu năm 2016, đến giữa năm 2017 hoàn thành xây dựng xong phần nhà hàng có thể đưa vào sử dụng khai thác.
Dự án do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” ) đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 4.000m2, trong đó diện tích mặt đất chiếm 2.100m2 và diện tích mặt nước chiếm 1.900m2. Công trình này gồm 3 tầng, được triển khai đầu tư xây dựng từ đầu năm 2016, đến giữa năm 2017 hoàn thành xây dựng xong phần nhà hàng có thể đưa vào sử dụng khai thác.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phan Văn Anh Vũ bị bắt và khởi tố nên dự án dừng hoạt động cho đến nay.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phan Văn Anh Vũ bị bắt và khởi tố nên dự án dừng hoạt động cho đến nay.
Ngày 31/1/2018, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án; nghiên cứu chuyển đổi công năng đối với dự án theo hướng khai thác công cộng hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía Tây sông Hàn.
Ngày 31/1/2018, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án; nghiên cứu chuyển đổi công năng đối với dự án theo hướng khai thác công cộng hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía Tây sông Hàn.
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng tháng 7/2018, UBND TP đã gửi tờ trình thu hồi nhiều dự án, trong đó có bến du thuyền này. Tuy nhiên, khi thông qua Nghị quyết thì dự án được đưa ra khỏi diện thu hồi vì đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng Đà Nẵng sau đó đã thống nhất phương án đề xuất của đơn vị tư vấn về việc giữ lại bến du thuyền để chuyển đổi công năng thành Trung tâm thông tin du lịch.
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng tháng 7/2018, UBND TP đã gửi tờ trình thu hồi nhiều dự án, trong đó có bến du thuyền này. Tuy nhiên, khi thông qua Nghị quyết thì dự án được đưa ra khỏi diện thu hồi vì đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng Đà Nẵng sau đó đã thống nhất phương án đề xuất của đơn vị tư vấn về việc giữ lại bến du thuyền để chuyển đổi công năng thành Trung tâm thông tin du lịch.
Ngày 5/10/2018, TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển đổi công năng bến du thuyền. Từ đó đến nay, số phận dự án vẫn chưa được định đoạt nên công trình phải đóng cửa, bỏ hoang.
Ngày 5/10/2018, TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển đổi công năng bến du thuyền. Từ đó đến nay, số phận dự án vẫn chưa được định đoạt nên công trình phải đóng cửa, bỏ hoang.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại công trình hiện có bảo vệ túc trực, trong khi nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại công trình hiện có bảo vệ túc trực, trong khi nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.
Các bờ tường bị vẽ bậy.
Các bờ tường bị vẽ bậy.
Một tấm kính cường lực dọc lối lên tầng 2 bị vỡ tổ ong.
Một tấm kính cường lực dọc lối lên tầng 2 bị vỡ tổ ong.
Bên trong công trình, nhiều hạng mục cũng đang xuống cấp.
Bên trong công trình, nhiều hạng mục cũng đang xuống cấp.
Khu vực tầng 2 của công trình.
Khu vực tầng 2 của công trình.
Khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác bên ngoài công trình khi cây cảnh không được chăm sóc, chết khô, còn tường rêu úa và bị vẽ bậy.
Khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác bên ngoài công trình khi cây cảnh không được chăm sóc, chết khô, còn tường rêu úa và bị vẽ bậy.
Gỗ, rác và cỏ ở một góc công trình.
Gỗ, rác và cỏ ở một góc công trình.
Khu vực trước công trình luôn có nhiều bạn trẻ đến vui chơi. Công trình này cũng là điểm check-in của nhiều người khi nó còn đẹp.
Khu vực trước công trình luôn có nhiều bạn trẻ đến vui chơi. Công trình này cũng là điểm check-in của nhiều người khi nó còn đẹp.
Phía trước công trình, cây cảnh không được chăm sóc cắt tỉa, trong khi cỏ dại mọc um tùm gây mất mĩ quan.
Phía trước công trình, cây cảnh không được chăm sóc cắt tỉa, trong khi cỏ dại mọc um tùm gây mất mĩ quan.
Ngày 19/5, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho biết, xử lý dự án này liên quan đến rất nhiều đơn vị, sở ngành, trong đó có thi hành án. Hiện các đơn vị đang rà soát các vấn đề liên quan. “Dự án này nằm trong vị trí tổng thể của quảng trường Thành Điện Hải. Hiện các đơn vị đang nghiên cứu trong tổng thể của quảng trường và Bến sông Hàn” – ông Phong nói.
Ngày 19/5, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho biết, xử lý dự án này liên quan đến rất nhiều đơn vị, sở ngành, trong đó có thi hành án. Hiện các đơn vị đang rà soát các vấn đề liên quan. “Dự án này nằm trong vị trí tổng thể của quảng trường Thành Điện Hải. Hiện các đơn vị đang nghiên cứu trong tổng thể của quảng trường và Bến sông Hàn” – ông Phong nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần