Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chậm giải phóng mặt bằng

Kinhtedothi - Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) là công trình đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống úng ngập cho Hà Nội. Dù vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) rất chậm tại một hợp phần thuộc Dự án đang là rào cản trong việc bảo đảm tiến độ công trình này.
Sau thời gian tích cực triển khai, đến nay, Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính cho nhiệm vụ tiêu thoát nước. Cụ thể là các công trình nhà trạm, cống qua đê, bể hút, bể xả, kênh hút, kênh xả… Các đơn vị tư vấn, giám sát của Bộ NN&PTNT mới đây cũng đánh giá công trình đã được thực hiện đúng thiết kế, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.
 Một hạng mục thuộc Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã được hoàn thành
Mặc dù vậy, theo Ban Duy tu các công trình NN&PTNT Hà Nội – đại diện chủ đầu tư, Dự án vẫn chưa thể hoàn thành 100% khối lượng. Nguyên nhân là do vướng mắc trong GPMB gói thầu thi công xây dựng kênh, công trình trên kênh La Khê và đường giao thông hai bên bờ kênh.
Theo Ban Duy tu các công trình NN&PTNT Hà Nội, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng quận Hà Đông hoàn thành GPMB khu vực đầu mối. Dù vậy, công tác GPMB tại khu vực kênh La Khê hiện vẫn gặp nhiều khó khăn tại địa bàn này. Tính đến tháng 8/2020, Ban Duy tu các công trình NN&PTNT Hà Nội mới phối hợp với quận Hà Đông tiến hành GPMB được 161.773/307.358,7m2. Theo đó, còn tới 145.585,7m2 đất cần phải GPMB. Diện tích này nằm trên địa bàn 6 phường, trong đó tập trung nhiều nhất tại 3 phường: Dương Nội, Quang Trung, La Khê.
Giám đốc Ban Duy tu các công trình NN&PTNT Hà Nội Đinh Công Sơn cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông thực hiện công tác kiểm đếm, điều tra xác định nguồn gốc đất của 6 phường: Vạn Phúc, Yết Kiêu, Dương Nội, Quang Trung, Hà Cầu, La Khê.
Theo ông Sơn, công tác GPMB tuyến kênh La Khê mở rộng theo chỉ giới đường đỏ trên địa bàn quận Hà Đông gặp nhiều khó khăn do số lượng hộ dân bị thu hồi đất lên tới 578 hộ, cùng với đó là 16 tổ chức khác thuộc địa bàn 6 phường của quận Hà Đông. Không chỉ vậy, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân cũng hết sức phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, làm rõ.
Đại diện Ban Duy tu các công trình NN&PTNT Hà Nội cho biết, tại cuộc làm việc mới đây, UBND các phường cho biết đang tập trung xác định nguồn gốc đất của các hộ thuộc diện cần thu hồi, đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông lập phương án giải tỏa chi tiết. Dự kiến trong quý III, IV/2020, các đơn vị sẽ lập và phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ GPMB. Sau thực hiện việc chi trả cho các hộ dân đủ điều kiện, sẽ bàn giao mặt bằng sạch để chủ đầu tư hoàn thiện thi công Dự án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2026 khởi động hầm qua sân bay Đà Nẵng

Năm 2026 khởi động hầm qua sân bay Đà Nẵng

04 Feb, 12:35 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai Dự án tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng - một trong những công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải quyết điểm nghẽn kết nối đô thị khu vực trung tâm, tạo động lực phát triển không gian phía Tây thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Khánh Hòa triển khai lập Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2070

Khánh Hòa triển khai lập Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2070

03 Feb, 08:58 AM

Kinhtedothi – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2070. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược về phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Quy hoạch đúng vẫn chưa đủ

Quy hoạch đúng vẫn chưa đủ

03 Feb, 06:03 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm với tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, từ thực tiễn quản lý và đời sống đô thị cho thấy, quy hoạch dù đúng vẫn đòi hỏi cơ chế quản trị hiệu quả và nguồn lực đầu tư đồng bộ để có thể đi vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ