Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án trường Tiểu học Chu Văn An gặp vướng mắc

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều hộ dân ở khu tập thể (KTT) 260 Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc Dự án xây dựng trường Tiểu học Chu Văn An, số 260 Thụy Khuê gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khu vực.
Theo phản ánh, KTT 260 là nơi sinh sống ổn định của hơn 100 hộ dân. Tuy nhiên, việc triển khai dự án trên đang gây lo lắng cho người dân trong khu vực. Nguyên nhân là do Dự án xây dựng trường Tiểu học Chu Văn An chiếm toàn bộ ngõ 260 Thụy Khuê, lối đi duy nhất ra đường Thụy Khuê của khu dân cư… Điều đáng nói, theo quy hoạch trước đó, trường Tiểu học Chu Văn An đã được UBND TP Hà Nội quy hoạch tại số 266 - 268 Thụy Khuê, với diện tích 7.000m2. 

Người dân khu vực cho rằng, việc triển khai Dự án xây dựng trường Tiểu học Chu Văn An tại địa chỉ 260 Thụy Khuê không theo quy trình pháp lý (không theo quy chế dân chủ, không cho dân biết), mặc dù dự án đó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hơn 100 hộ dân. Ngoài ra, Dự án thể hiện sự đổi đất đai diễn ra trong một thời gian dài từ năm 1999 đến nay và có dấu hiệu tiêu cực. Việc hoán đổi đất này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân mà còn gây lãng phí ngân sách, bởi phải chi thêm hàng trăm tỷ đồng tiền đền bù GPMB, trong khi việc xây dựng trường tại địa điểm cũ tại 266 - 268 Thụy Khuê là đất sạch không phải GPMB.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Trung Đức - Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ cho biết, UBND quận đã có Văn bản số 251/UBND-TTQĐ ngày 31/3/2014, về việc trả lời kiến nghị của các hộ dân tổ 46 phường Thụy Khuê và Văn bản số 472/UBND-TTQĐ (ngày 6/6/2014) báo cáo UBND TP về việc giải quyết đơn thư của công dân. Theo đó, dự án này được cấp thẩm quyền phê duyệt Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 ngày 5/9/2005 trên cơ sở thu hồi đất của Nhà khách A (Bộ Quốc phòng), ngõ 260 Thụy Khuê hiện trạng và khoảng 35 hộ dân. Trong đó, tổng diện tích 5.687,36m2 (bao gồm 3.128m2 của Nhà khách A và 256m2 của ngõ 260 Thụy Khuê, 2.268m2 của 35 hộ dân). 

Đến nay, UBND quận Tây Hồ đã giao chủ đầu tư tiến hành thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 3.400m2 (gồm diện tích của Nhà khách A và phần ngõ 260 Thụy Khuê). Đối với phần diện tích 2.268m2 của 35 hộ dân là nhà ở của cán bộ, sĩ  quan quân đội (cả diện tích lối đi) UBND TP sẽ chỉ đạo thực hiện ở giai đoạn sau của dự án… Việc triển khai giai đoạn 1 dự án trước mắt chưa thu hồi diện tích của bất kỳ hộ dân nào, các hộ dân đang sử dụng ngõ 260 Thụy Khuê có 2 lối đi (ngõ 260 và ngách 260/8 Thụy Khuê) đi ra đường Trích Sài… Việc triển khai dự án là hoàn toàn đúng chủ trương, phù hợp với quy hoạch và đang thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng dân chủ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ