Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự báo điểm chuẩn đại học 2025: tăng, giảm tuỳ nhóm ngành

Kinhtedothi – Điểm chuẩn đại học năm 2025 giữ ổn định, tăng hay giảm là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh, phụ huynh. Theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn của hầu hết các trường đều giảm so với năm 2024; tuy nhiên nhóm ngành sư phạm sẽ tăng phong độ với mức cạnh tranh rất cao.

Điểm chuẩn cơ bản giảm

Năm 2025, điểm chuẩn của hầu hết các trường đại học dự báo sẽ giảm so với năm 2024, nguyên nhân chính là do phổ điểm thi tốt nghiệp giảm; ở một số tổ hợp, số thí sinh dự thi giảm mạnh so với năm trước dẫn đến nguồn tuyển có phần khan hiếm.

Điểm chuẩn đại học 2025 dự báo có nhiều biến động.

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các tổ hợp xét tuyển có môn toán và tiếng Anh như A01 hoặc D01 có khả năng điểm chuẩn sẽ giảm. Với Trường Đại hịc Khoa học Tự nhiên, một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm; nhưng về cơ bản sẽ giảm nhẹ từ 0,5 điểm so với năm trước.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Giao thông Vận tải, điểm chuẩn 2025 dự báo giảm so với năm 2024, nhưng mức độ giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào các nhóm ngành.

Tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, với nhóm có đầu vào các năm trước ở mức cao nhất như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ôtô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều. Nếu có, mức giảm sẽ rất ít. Dự kiến, điểm chuẩn các ngành này ổn định ở mức 25,5 đến gần 27.

Với phần lớn ngành còn lại, điểm chuẩn có thể giảm khoảng 0,5-1 so với năm ngoái, ở mức 22-24. Dù vậy, nhiều khả năng mức điểm thấp nhất vẫn là 20, tương tự năm ngoái, ở các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

TS Lưu Hữu Đức, Trưởng Ban Quản lý đào tạo - Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn các ngành học của học viện năm 2025 có thể sẽ có dải trải rộng từ 21 – 27 điểm, không tập trung như năm 2024 (26,03 – 26,85 thang điểm 30 và 34,35 – 36,15 thang điểm 40).

TS Đức cho rằng, với tình hình điểm thi tốt nghiệp THPT và dự báo nhu cầu thị trường lao động, với những ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu việc làm cao dự đoán điểm chuẩn năm 2025 biến động tăng/giảm nhẹ so với năm ngoái. Còn một số ngành mở rộng quy mô đào tạo sẽ giảm từ 2-3 điểm so với năm 2024.

Từ phổ điểm mà Bộ GD&ĐT đã công bố, có thể thấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) - tổ hợp xét tuyển vào tất cả các chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội đều thấp hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Do đó, đại diện nhà trường dự đoán điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của trường năm 2025 có khả năng không biến động nhiều.

Ngành sư phạm và ngành y tăng phong độ

Trong khi nhiều ngành được dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm thì nhóm ngành đào tạo giáo viên lại được các chuyên gia nhận định có khả năng tăng cao.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì năm 2025, có hơn 500 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (từ giải Ba trở lên) nộp hồ sơ xét tuyển và đủ điều kiện trúng tuyển vào trường. Ngoài ra, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua với nhiều chính sách ưu đãi dành cho giáo viên đã tạo động lực để nhiều học sinh, sinh viên ứng tuyển vào ngành. Đó là căn cứ để dự đoán điểm chuẩn năm 2025 của khối ngành đào tạo giáo viên sẽ tăng hơn so với năm trước.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Những năm gần đây, điểm trúng tuyển vào các ngành sư phạm thường cao hơn nhiều so với một số ngành, chương trình đào tạo khác. PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) dự báo, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn năm nay sẽ không thấp hơn năm trước, một số ngành có thể cao hơn từ 2 - 3 điểm.

Hiện, sinh viên sư phạm không chỉ được nhận hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí mà sau khi ra trường, về công tác tại các cơ sở giáo dục, các em còn được hưởng quyền lợi, ưu đãi, chính sách riêng. Điều này được quy định rõ trong Luật Nhà giáo, trở thành một trong những nguyên nhân khiến ngành sư phạm ngày càng hấp dẫn, kéo theo điểm chuẩn có khả năng tăng.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, điểm chuẩn các ngành sư phạm năm 2025 tiếp tục giữ ổn định so với năm 2024, một số ngành có khả năng tăng mạnh. Sự gia tăng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh, mà còn đến từ tác động tâm lý tích cực trước khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực.

Không chỉ sư phạm, những ngành hot của trường khối sức khoẻ, trong đó có Đại học Y Hà Nội dự báo có điểm chuẩn sẽ cao chót vót. “Những ngành của trường năm trước có điểm chuẩn từ 28 trở lên, chẳng hạn ngành Y đa khoa có có điểm chuẩn không thay đổi trong năm nay”, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dự báo. 

Theo các chuyên gia, những dự đoán trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Thực tế, điểm chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: chỉ tiêu, sức hút của ngành; số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành, từng chương trình đào tạo cụ thể. Thời điểm này, thí sinh cần tự tin, kiên nhẫn chờ đợi điểm chuẩn chính thức được công bố từ các nhà trường, chậm nhất là trước 17 giờ ngày 22/8/2025. 

Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

Điểm sàn năm 2025 của các trường công an

Điểm sàn năm 2025 của các trường công an

Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ