Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự báo năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách  Nhà nước

Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 85% dự toán. Dự báo năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước để bảo đảm nguồn thu thực hiện các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội thông qua và phục vụ các nhiệm vụ chi đột xuất.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2024 diễn ra sáng 27/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đến ngày 15/9 đạt 1.380,7 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân sách Trung ương đạt 86,1% dự toán, ngân sách địa phương đạt khoảng 76,2% dự toán. Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN ước đạt 1.160,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, thời gian vừa qua, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tỉnh, thành miền Bắc, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu tài chính khác. “Tưởng chừng năm nay, công tác thu ngân sách sẽ gặp thuận lợi, nhưng cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đến nhiều tỉnh, thành miền Bắc, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, nhiệm vụ về kinh tế xã hội và các mục tiêu tài chính khác” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.

Đến thời điểm này, thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 85% dự toán, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đạt khá đều và tiến độ thu ở mức khá.

Dự báo năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước để bảo đảm nguồn thu thực hiện các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội thông qua và phục vụ các nhiệm vụ chi đột xuất.

Ngành Tài chính tập trung thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách, đạt được nhiệm vụ thu ở mức cao nhất.

Trong buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính có hơn 10 đề án trình Quốc hội, trong đó có 2 luật sẽ trình để Quốc hội xem xét thông qua là Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và 1 Luật sửa 7 luật.

Có 3 Luật sẽ trình xin ý kiến Quốc hội thảo luận và cho ý kiến là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cũng tại Họp báo, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính có hơn 10 Đề án trình Quốc hội, trong đó có 2 Luật sẽ trình để Quốc hội xem xét thông qua là Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) và 1 Luật sửa 7 Luật.

Có 3 Luật sẽ trình xin ý kiến Quốc hội thảo luận và cho ý kiến là Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Hà Nội vững đà tăng trưởng, tự tin vào tương lai

Kinh tế Hà Nội vững đà tăng trưởng, tự tin vào tương lai

15 Feb, 09:03 AM

Kinhtedothi- Bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế Hà Nội năm 2025 vẫn tăng trưởng cao. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn và có chiều sâu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ