Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 1/12: Hà Nội nhiều mây, trời rét

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận vào lúc 16h10, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền khoảng chiều tối ngày 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Trên biển từ chiều tối ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0 - 3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4,0 - 6,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 01/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2,0 - 5,0m, biển động.

Từ chiều tối ngày 30/11 - 03/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.