Dự báo thời tiết ngày 1/2/2024: Hà Nội mưa phùn, trời rét về đêm và sáng

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 1/2/2024 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/1 và ngày 1/2/2024:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14- 17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.