Dự báo thời tiết ngày 1/6: Hà Nội có mây, mưa rào, dông vài nơi

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 1/6 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Cảnh báo lũ, ngập lụt tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ

Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng đang có dao động theo
xu thế lên. Trên hệ thống sông Thái Bình, mực nước thượng lưu sông Cầu đang lên. Lúc 13 giờ ngày 31/5, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy lên mức 26,06m, ở mức báo động (BĐ) 2.

Dự báo thời tiết ngày 1/6: Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 1/6: Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Ảnh: Internet

Trung tâm đưa ra cảnh báo, từ đêm nay (31/5) đến ngày 1/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Cầu sẽ lên mức BĐ2 – BĐ3 ở khu vực thượng lưu, lên mức BĐ1- BĐ2 ở khu vực hạ lưu. Một số sông suối nhỏ các tỉnh miền núi có khả năng lên mức BĐ1- BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào
Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú
Thọ, Bắc Giang.

Cảnh báo ngập úng tại các thành phố, đô thị như Thái Nguyên, Lạng Sơn,
Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/5 và ngày 1/6:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần