Dự báo thời tiết ngày 17/1/2023: Hà Nội nền nhiệt xuống thấp, còn 10 độ C

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 17/1/2023 tại các khu vực trên cả nước và Hà Nội.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 16/1 và ngày 17/1/2023:

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 15-17 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/1/2023: Hà Nội nền nhiệt xuống thấp, còn 10 độ C. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 17/1/2023: Hà Nội nền nhiệt xuống thấp, còn 10 độ C. Ảnh: Internet

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 13-15 độ; phía Nam 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 14-17 độ; phía Nam 18-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần