Dự báo thời tiết ngày 2/4/2023: Hà Nội nồm ẩm, mưa phùn, sương mù bao phủ

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/4/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 1/4 và ngày 2/4/2023:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

Dự báo thời tiết ngày 2/4/2023: Hà Nội nồm ẩm, mưa phùn, sương mù bao phủ. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 2/4/2023: Hà Nội nồm ẩm, mưa phùn, sương mù bao phủ. Ảnh: Internet

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lào Cai-Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 29-32 độ; riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quôc gia, chiều nay (1/4), vùng hội tụ gió trên cao đang được thiết lập trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trung tâm dự báo, từ đêm 1/4 đến đêm 2/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần