Dự báo thời tiết ngày 23/3/2023: Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục tăng

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 23/3/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/3/2023:

Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết ngày 23/3/2023: Hà Nội nắng nóng cục bộ tiếp tục gay gắt. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 23/3/2023: Hà Nội nắng nóng cục bộ tiếp tục gay gắt. Ảnh: Internet

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Đồng Bằng 35-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ.

Khu  vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần