Dự báo thời tiết ngày 26/9/2023: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 26/9/2023: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ảnh: Thành Luân
Dự báo thời tiết ngày 26/9/2023: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ảnh: Thành Luân

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3; phía Nam gió mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 6 - 7, riêng vùng ven biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 6 - 7, riêng vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.