Dự báo thời tiết ngày 29/4/2023: Hà Nội mưa to, gió giật mạnh, lốc, sét

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 29/4/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28/4 và ngày 29/4/2023:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

Dự báo thời tiết ngày 29/4/2023: Hà Nội mưa to, gió đông bắc cấp 2-3. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 29/4/2023: Hà Nội mưa to, gió đông bắc cấp 2-3. Ảnh: Internet

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có rào và dông rải rác. Gió nhẹ, riêng phía Bắc ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần