Dự báo thời tiết ngày 4/11/2022: Hà Nội sáng sớm trời rét, ngày nắng

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 4/11 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 3/11 và ngày 4/11/2022:

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2022: Hà Nội sáng sớm trời rét, ngày nắng. Ảnh: TTXVN
Dự báo thời tiết ngày 4/11/2022: Hà Nội sáng sớm trời rét, ngày nắng. Ảnh: TTXVN

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc từ chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần