Dự báo thời tiết ngày 9/10: Hà Nội mưa vừa và dông, cục bộ mưa to

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết ngày 9/10, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C; cao nhất 27 - 29 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 8/10 có nơi trên 50mm như: Phước Minh (Tây Ninh) 74mm, Long Thành (Đồng Nai) 65mm, Mỹ Hòa (Đồng Tháp) 64mm, Cả Rưng (Long An) 62mm, Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) 61mm,...

Dự báo thời tiết ngày 9/10: Hà Nội mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.
Dự báo thời tiết ngày 9/10: Hà Nội mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ tới, từ gần sáng 9/10 đến sáng 10/10, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 9 - 11/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chiều và đêm 8/10, ở khu vực Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.                       

Riêng khu vực Hà Nội, chiều và đêm 8/10, có lúc có mưa rào và dông; ngày và đêm 9/10 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo, từ đêm 10/10 đến ngày 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trên biển, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ chiều 9/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2 - 4m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3 - 5m; biển động mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 10/10 trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m ở vịnh Bắc Bộ và 4 - 6m ở Bắc Biển Đông.

Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 8 và ngày 9/10

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm gió đông cấp 2 - 3, ngày mai gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.