Dù bất ổn chính trị nhưng du lịch Thái rất lạc quan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trước việc ngành du lịch đang phục hồi, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) lạc quan rằng lượng khách du lịch đến nước này sẽ đạt chỉ tiêu 14,5 triệu lượt, trong khi Bộ Du lịch và Thể thao điều chỉnh mức dự báo vượt con số trên lên xấp xỉ 15 triệu lượt.

KTĐT - Trước việc ngành du lịch đang phục hồi, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) lạc quan rằng lượng khách du lịch đến nước này sẽ đạt chỉ tiêu 14,5 triệu lượt, trong khi Bộ Du lịch và Thể thao điều chỉnh mức dự báo vượt con số trên lên xấp xỉ 15 triệu lượt.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết lượng du khách nước ngoài đến xứ “chùa Vàng” đã đạt trên 7,515 triệu lượt trong nửa đầu năm nay, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, cho dù sụt giảm mạnh trong hai tháng Năm và Sáu vì tình hình bất ổn chính trị.

Trước việc ngành du lịch đang phục hồi, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) lạc quan rằng lượng khách du lịch đến nước này sẽ đạt chỉ tiêu 14,5 triệu lượt, trong khi Bộ Du lịch và Thể thao điều chỉnh mức dự báo vượt con số trên lên xấp xỉ 15 triệu lượt.

Thống đốc TAT Suraphon Svetsreni nhận xét sự phục hồi mạnh trên là nhờ kinh tế thế giới đang dần cải thiện cũng kèm theo nỗ lực của khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của Thái Lan.

Đông Á và châu Âu là hai địa bàn có số du khách đến Thái Lan nhiều nhất, chiếm lần lượt trên 3,67 triệu lượt và gần 2,28 triệu lượt, trong đó nhiều nhất là khách du lịch người Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Đức và Nga.

Lượng khách du lịch của khu vực Trung Đông và châu Phi đến nước này tăng mạnh nhất (22,10% và 21,71%), mặc dù chỉ đạt khiêm tốn khoảng gần 261.660 lượt và 56.910 lượt người.

Trong khi đó, giá trị xuất khẩu hàng điện, điện tử và linh kiện trong sáu tháng đầu năm nay tăng 37% so với cùng kỳ năm trước lên 25,1 tỷ USD. Xuất khẩu các cấu kiện điện tử tăng 38,36% lên 15,79 tỷ USD, với xuất khẩu ổ cứng HDD tăng gần gấp đôi.

HDD, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan, đóng góp khoảng 20% tổng giá trị xuất khẩu và châu Âu tiêu thụ khoảng 15% mặt hàng này./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần