Dư địa hợp tác rộng mở giữa Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc)

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về quan hệ hữu nghị Hà Nội-Quảng Châu, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho rằng cần phát triển toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, qua đó tạo điều kiện cho hai bên học tập, trao đổi lẫn nhau.

Ngày 2/4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu TP Quảng Châu (Trung Quốc) do Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng dẫn đầu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; cùng lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu TP Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Thanh Hải
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu TP Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Thanh Hải

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng nhấn mạnh, mục tiêu chuyến thăm nhằm hiện thực hóa nhận thức chung giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo cấp cao Việt Nam; cũng như định hướng hợp tác giữa Thành phố Quảng Châu và Thủ đô Hà Nội.

Khẳng định Hà Nội và Quảng Châu có những nét gần gũi, tương đồng trong văn hóa, lối sống, đồng chí Quách Vĩnh Hàng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Thủ đô Hà Nội và gợi mở tiềm năng hợp tác với Quảng Châu, trên nền tảng vững chắc là mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam. 

Theo đồng chí Quách Vĩnh Hàng, thành phố Quảng Châu đã đạt những mốc thành tựu đáng kể trong thời gian qua. Cụ thể, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) năm 2023 đạt 4,9%, vượt mốc 3.000 tỷ nhân dân tệ, kỳ vọng năm 2024 có thể vượt mốc 5%. Bí thư Thành ủy Quách Vĩnh Hàng nhận định, Hà Nội có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế mà thành phố Quảng Châu có thể học hỏi, đặc biệt là hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Khẳng định Hà Nội và Quảng Châu có nhiều điểm tương đồng, đều là động lực phát triển mạnh mẽ của khu vực, hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng cũng cho biết thành phố có thế mạnh về nông nghiệp, xe ô tô năng lượng mới (NEV), môi trường…, đồng thời cho rằng cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Theo đó, đề xuất hai bên tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu các cấp, các ngành, khối doanh nghiệp… để tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hiểu biết chung, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng, đồng thời bày tỏ mong muốn lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch của Hà Nội tại Quảng Châu tới đây sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác hai bên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm cho Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng. Ảnh: Thanh Hải
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm cho Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng. Ảnh: Thanh Hải

Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Bí thư Thành ủy Quảng Châu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành công của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023 đã mang đến động lực và nguồn cổ vũ lớn lao cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Đồng chí Đinh Tiễn Dũng bày tỏ nhất trí, hai bên cần hiện thực hoá nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, hai thành phố, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, khẳng định Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Hà Nội các địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Quảng Châu.

Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc cũng như Quảng Châu đã dành sự quan tâm đến những di tích cách mạng của Việt Nam, trong đó có di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị gắn kết lâu đời giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước.

Chia sẻ khái quát về những thành tựu phát triển của Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố vừa qua đã triển khai một số nội dung phát triển Thủ đô, gồm: phối hợp với các cơ quan chính phủ hoàn thiện và trình Quốc hội Luật Thủ đô sửa đổi, dự kiến thông qua vào tháng 5-2024 tới; triển khai đồng thời hai quy hoạch gồm quy hoạch phát triển Hà Nội giai đoạn năm 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tới năm 2045, tầm nhìn tới năm 2065...

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, với nhiều nỗ lực, Hà Nội tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời đã thực sự trở thành điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế.

Về quan hệ Hà Nội-Quảng Châu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng tình với quan điểm cần phát triển toàn diện các lĩnh vực hợp tác giữa hai địa phương, cho rằng hoạt động trao đổi đoàn cần tăng dày và đa thành phần, qua đó tạo điều kiện cho hai bên học tập, trao đổi lẫn nhau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và trường Đại học Bách Khoa Hoa Nam (Quảng Châu), Trung Quốc. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và trường Đại học Bách Khoa Hoa Nam (Quảng Châu), Trung Quốc. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với tốc độ phát triển nhanh chóng, Hà Nội hiện đối mặt với một số vấn đề cấp bách như xử lý nước thải, giải quyết tình trạng khói bụi ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông, quy hoạch và triển khai hệ thống hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị…, nhấn mạnh đây là những lĩnh vực các nhà đầu tư Trung Quốc có thể xem xét tham gia hợp tác.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng tin tưởng quan hệ Hà Nội – Quảng Châu sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ, đóng góp tích cực vào mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc.

* Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng đã cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và trường Đại học Bách Khoa Hoa Nam (Quảng Châu), Trung Quốc.