Du khách chen chúc trước giờ khai mạc du lịch biển Cửa Lò

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngàn du khách đổ về thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để chờ đón đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022. Đây là lễ hội lớn của tỉnh Nghệ An, với kỳ vọng đưa ngành du lịch khởi sắc sau 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19.

Từ khoảng 15 giờ chiều nay (8/4), khắp mọi ngả đường hướng về thị xã Cửa Lò tấp nập xe cộ. Người dân háo hức đổ dồn về thị xã Cửa Lò để được chung vui trong lễ hội với những chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng màn trình diễn pháo hoa chào đón du lịch biển Cửa Lò 2022.
Từ khoảng 15 giờ chiều nay (8/4), khắp mọi ngả đường hướng về thị xã Cửa Lò tấp nập xe cộ. Người dân háo hức đổ dồn về thị xã Cửa Lò để được chung vui trong lễ hội với những chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng màn trình diễn pháo hoa chào đón du lịch biển Cửa Lò 2022.
Từ đầu giờ chiều, bãi biển thị xã Cửa Lò bắt đầu chật kín khách, do thời tiết nắng nóng nên người dân đổ về Cửa Lò rất sớm.
Từ đầu giờ chiều, bãi biển thị xã Cửa Lò bắt đầu chật kín khách, do thời tiết nắng nóng nên người dân đổ về Cửa Lò rất sớm.
Đêm khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2022 sẽ được tổ chức quy mô tại quảng trường Bình Minh - trung tâm thị xã Cửa Lò. Từ nhiều ngày nay, sân khấu, nội dung chương trình cho đêm lễ đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng.
Đêm khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2022 sẽ được tổ chức quy mô tại quảng trường Bình Minh - trung tâm thị xã Cửa Lò. Từ nhiều ngày nay, sân khấu, nội dung chương trình cho đêm lễ đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng.
Trong năm nay, thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu sẽ đón hơn 1.550.000 lượt khách, trong đó sẽ có trên 500 nghìn lượt khách lưu trú, tập trung và khách nội địa.
Trong năm nay, thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu sẽ đón hơn 1.550.000 lượt khách, trong đó sẽ có trên 500 nghìn lượt khách lưu trú, tập trung và khách nội địa.
Trước thời điểm diễn ra đêm lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2022, hàng trăm khách sạn, cơ sở lưu trú tại thị xã đã được tân trang, dọn dẹp sạch sẽ, phun khử khuẩn. 
Trước thời điểm diễn ra đêm lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2022, hàng trăm khách sạn, cơ sở lưu trú tại thị xã đã được tân trang, dọn dẹp sạch sẽ, phun khử khuẩn. 
Đến với Cửa Lò năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch đặc sắc, được trải nghiệm, tham quan các làng nghề biển, cũng như những điểm du lịch tâm linh quy mô lớn, lâu đời tại địa bàn thị xã. Lễ hội du lịch biển Cửa Lò sẽ kéo dài đến ngày 2/5.
Đến với Cửa Lò năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch đặc sắc, được trải nghiệm, tham quan các làng nghề biển, cũng như những điểm du lịch tâm linh quy mô lớn, lâu đời tại địa bàn thị xã. Lễ hội du lịch biển Cửa Lò sẽ kéo dài đến ngày 2/5.
 

Chương trình Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022

  1. Lễ Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 (đêm 8/4, tại quảng trường Bình Minh).
  2. Giải cờ người (sáng 10/4, tại quảng trường Bình Minh).
  3. Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh (chiều 10/4, tại Nhà thi đấu thị xã).
  4. Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 10/4, tại công viên Hoa Cúc Biển).
  5. Khai mạc giải bóng chuyền trong nhà và bãi biển (từ ngày 10/4 đến ngày 30/4, tại Nhà thi đấu thị xã và sân thể thao bãi biển thị xã).
  6. Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm (thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ đêm 10/4, tại đường Nguyễn Sinh Cung, từ đường Bình Minh đến ngã tư đường Mai Thúc Loan).
  7. Hình thành khu ẩm thực tại nhà hàng, khách sạn (từ ngày 10/4 đến ngày 31/12/2022).
  8. Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 12/4, tại sân khấu phường Nghi Thủy).
  9. Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 14/4, tại sân khấu phường Nghi Hải).
  10. Hội thi Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch (từ ngày 15-20/4, tại công viên Hoa Cúc biển).
  11. Tổ chức Hội thi đầu bếp giỏi (từ ngày 20 – 30/4, tại công viên Hoa Cúc biển).
  12. Chương trình văn nghệ dân ca Ví, Giặm (đêm 24/4, tại sân khấu UBND phường Nghi Thủy).
  13. Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP (25/4, trên tuyến đường Bình Minh).
  14. Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Got Talent (đêm 30/4, tại quảng trường Bình Minh).
  15. Tổng kết Tuần lễ hội và chương trình văn nghệ Về miền Ví, Giặm (đêm 01/5, tại quảng trường Bình Minh).