Du khách Pháp đột tử tại khách sạn Golf Cần Thơ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng 6 giờ ngày 16/4, tại khách sạn Golf Cần Thơ (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) một du khách mang quốc tịch Pháp ở phòng 601 đã đột tử.

KTĐT - Khoảng 6 giờ ngày 16/4, tại khách sạn Golf Cần Thơ (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) một du khách mang quốc tịch Pháp ở phòng 601 đã đột tử.

Người báo tin cho quản lý khách sạn là vợ của nạn nhân, ở cùng phòng, là bà Pannetier Volande (80 tuổi, quốc tịch Pháp), người bị đột tử là ông Vidaud Christian (78 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và vợ đi cùng đoàn du khách Pháp (gần 30 người) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7/4/2011, qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sau đó, ông Vidaud Christian cùng đoàn du khách Pháp di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng 17 giờ ngày 15/4, đoàn du khách này xuống Cần Thơ, nơi đoàn được bố trí nghỉ ngơi ở khách sạn Golf.

Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn du khách Pháp cho biết, khi đi trên xe từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ, ông Vidaud Christian than mệt và khó thở. Đến Cần Thơ sau khi nhận phòng tại khách sạn Golf, do bị mệt nên ông Vidaud Christian không ăn tối mà nằm nghỉ tại phòng.

Đến 6 giờ sáng ngày 16/4, bà Pannetier Volande phát hiện ông Vidaud Christian đã bị đột tử. Theo những người đi trong đoàn du lịch và vợ nạn nhân, ông Vidaud Christian có tiền sử bệnh hen suyễn.

Hiện các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ phối hợp giải quyết hậu sự./.