Du khách quốc tế bất ngờ trước sự chào đón của Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều du khách trên chuyến bay từ Singapore đến Đà Nẵng trưa 27/3 đã không giấu được cảm xúc hạnh phúc, bất ngờ trước sự chào đón chu đáo và nồng hậu.

Sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch Covid-19, Đà Nẵng chính thức mở lại đường bay thương mại quốc tế vào ngày 27/3. Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chào đón du khách trên 2 chuyến bay đầu tiên trở lại sau khi TP mở cửa đường bay quốc tế.
Sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch Covid-19, Đà Nẵng chính thức mở lại đường bay thương mại quốc tế vào ngày 27/3. Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chào đón du khách trên 2 chuyến bay đầu tiên trở lại sau khi TP mở cửa đường bay quốc tế.
Cụ thể, chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore hạ cánh Đà Nẵng vào lúc 11 giờ 05, khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore – Đà Nẵng do Singapore Airlines khai thác. Đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày vào các sáng thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và các chiều thứ 3, 5, 7. Vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày, chuyến bay VZ960 hành trình Bangkok – Đà Nẵng của Thai Vietjet hạ cánh Đà Nẵng với khoảng 150 hành khách. Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, 6, Chủ nhật và có thể được điều chỉnh tăng thêm theo nhu cầu thị trường. 
Cụ thể, chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore hạ cánh Đà Nẵng vào lúc 11 giờ 05, khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore – Đà Nẵng do Singapore Airlines khai thác. Đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày vào các sáng thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và các chiều thứ 3, 5, 7. Vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày, chuyến bay VZ960 hành trình Bangkok – Đà Nẵng của Thai Vietjet hạ cánh Đà Nẵng với khoảng 150 hành khách. Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, 6, Chủ nhật và có thể được điều chỉnh tăng thêm theo nhu cầu thị trường. 
Lễ đón đường bay quốc tế do Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (ACV), Hãng hàng không Singapore Airlines và Hãng hàng không Vietjet.
Lễ đón đường bay quốc tế do Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (ACV), Hãng hàng không Singapore Airlines và Hãng hàng không Vietjet.
Cùng với vòi rồng phun nước chào đón khi máy bay hạ cánh, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tham dự đón và tặng hoa cho hành khách ngay tại sân đỗ máy bay. 
Cùng với vòi rồng phun nước chào đón khi máy bay hạ cánh, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tham dự đón và tặng hoa cho hành khách ngay tại sân đỗ máy bay. 
Tại sân khấu chính ở ga đến quốc tế diễn ra hoạt động múa lân chào mừng cùng với sự tham gia của các Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Các phần quà lưu niệm đặc biệt được Sở Du lịch TP Đà Nẵng chuẩn bị riêng cho lễ đón dành tặng hơn 300 hành khách trong chuyến bay từ Singapore và Bangkok. 
Tại sân khấu chính ở ga đến quốc tế diễn ra hoạt động múa lân chào mừng cùng với sự tham gia của các Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Các phần quà lưu niệm đặc biệt được Sở Du lịch TP Đà Nẵng chuẩn bị riêng cho lễ đón dành tặng hơn 300 hành khách trong chuyến bay từ Singapore và Bangkok. 
Ông Benhard Suter, du khách đến từ Đức chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc và bất ngờ trước sự chào đón của các bạn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sự nồng hậu, mến khách của các bạn mang đến cho chúng tôi niềm vui, sự thân thiện. Tôi rất yêu Việt Nam và Đà Nẵng. Chuyến đi này tôi sẽ cố gắng khám phá trọn vẹn thành phố biển xinh đẹp này. Xin cảm ơn tình cảm của các bạn Đà Nẵng! Thật tuyệt vời”.
Ông Benhard Suter, du khách đến từ Đức chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc và bất ngờ trước sự chào đón của các bạn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sự nồng hậu, mến khách của các bạn mang đến cho chúng tôi niềm vui, sự thân thiện. Tôi rất yêu Việt Nam và Đà Nẵng. Chuyến đi này tôi sẽ cố gắng khám phá trọn vẹn thành phố biển xinh đẹp này. Xin cảm ơn tình cảm của các bạn Đà Nẵng! Thật tuyệt vời”.
Trong khi đó, chị Vivienne Phan (người Việt định cư tại Singapore) không giấu được cảm xúc khi bước chân xuống sân bay Đà Nẵng. “Tôi không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc này nữa. Thực sự quá hạnh phúc, sung sướng khi chứng kiến quê hương mình trở lại bình thường sau đại dịch. Thực sự trước đó, tôi không tưởng tượng ra mình và những hành khách trên chuyến bay lại được chào đón nồng nhiệt như thế này”. Chị Vivienne Phan là người Đà Nẵng sang làm việc và định cư tại Singapore. 2 năm qua, do dịch Covid-19 nên chị không thể về thăm gia đình, người thân. Chị Phan chia sẻ thêm, Singapore cũng sẽ mở cửa trở lại các hoạt động bình thường vào cuối tháng 3/2022.
Trong khi đó, chị Vivienne Phan (người Việt định cư tại Singapore) không giấu được cảm xúc khi bước chân xuống sân bay Đà Nẵng. “Tôi không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc này nữa. Thực sự quá hạnh phúc, sung sướng khi chứng kiến quê hương mình trở lại bình thường sau đại dịch. Thực sự trước đó, tôi không tưởng tượng ra mình và những hành khách trên chuyến bay lại được chào đón nồng nhiệt như thế này”. Chị Vivienne Phan là người Đà Nẵng sang làm việc và định cư tại Singapore. 2 năm qua, do dịch Covid-19 nên chị không thể về thăm gia đình, người thân. Chị Phan chia sẻ thêm, Singapore cũng sẽ mở cửa trở lại các hoạt động bình thường vào cuối tháng 3/2022.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, sự kiện khôi phục hàng không quốc tế hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ đánh dấu sự trở lại của các chuyến bay quốc tế mà còn đánh dấu cho một giai đoạn phát triển tích cực hơn trong thời gian tới. “Sự kiện mở lại đường bay quốc tế ngày hôm nay sẽ được tiếp nối và chắp cánh với những chuyến bay quốc tế mới. TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 khôi phục các đường bay mà chúng ta đã khai thác trong năm 2019” – ông Trần Phước Sơn cho biết.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, sự kiện khôi phục hàng không quốc tế hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ đánh dấu sự trở lại của các chuyến bay quốc tế mà còn đánh dấu cho một giai đoạn phát triển tích cực hơn trong thời gian tới. “Sự kiện mở lại đường bay quốc tế ngày hôm nay sẽ được tiếp nối và chắp cánh với những chuyến bay quốc tế mới. TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 khôi phục các đường bay mà chúng ta đã khai thác trong năm 2019” – ông Trần Phước Sơn cho biết.