SEA Games 31:

Dự kiến có khoảng 1.300 phóng viên tác nghiệp

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Có khoảng 800 phóng viên Việt Nam và 500 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Các cây viết thể thao báo Kinh tế va Đô thị, sẽ có nhiều bài viết về ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này.

Đến giờ, Ban tổ chức SEA Games 31 đã hoàn tất việc phát thẻ tác nghiệp SEA Games 31. Được biết, mặc dù SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhưng BTC vẫn quyết định không hạn chế số lượng phóng viên đến tác nghiệp tại Đại hội.

Hỗ trợ báo chí

Ban tổ chức SEA Games 31 đã hỗ trợ tối đa phóng viên nước ngoài trong việc xin thị thực đến Việt Nam tác nghiệp trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Với tấm thẻ tác nghiệp SEA Games 31 trong tay, các phóng viên sẽ được tạo điều kiện khi nhập cảnh tại các cảng hàng không, hỗ trợ về di chuyển giữa các địa điểm thi đấu một cách thuận tiện nhất. 

Hà Nội đã sẵn sàng. Ảnh BTC
Hà Nội đã sẵn sàng. Ảnh BTC

"Tất cả phóng viên tham gia tác nghiệp tại SEA Games đều phải đăng kí qua hệ thống quản lý của ban tổ chức, trong đó bản đăng kí đính kèm, chúng tôi có yêu cầu có chứng nhận đã tiêm mũi 2 mũi vaccine, cam kết đảm bảo quy tắc 5K khi tác nghiệp", bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Thông tin - Truyền cho biết.

Báo Kinh tế & Đô thị sẵn sàng

Theo đó, SEA Games 31 có 616 phóng viên ảnh, báo viết Việt Nam và khoảng 200 quay phim, phóng viên, biên tập viên truyền hình chủ nhà đã đăng ký. Báo Kinh tế va Đô thị, mới tư cách là cơ quan ngôn luận của UBND Thành phố Hà Nội với đội ngũ các nhà báo thể thao năng động, có kiến thức chuyên sâu sẽ có nhiều bài viết về ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này.

Trung tâm báo chí SEA Games 31. Ảnh BTC
Trung tâm báo chí SEA Games 31. Ảnh BTC

Theo thông tin của chúng tôi có khoảng 500 phóng viên nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.Trung tâm Truyền hình Quốc tế và Trung tâm Báo chí SEA Games 31 sẽ đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trung tâm truyền hình quốc tế International Broadcasting Convention cũng đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với gần 3.000m2 sàn có đủ các phòng, hệ thống boot, đường truyền mạnh. Trung tâm IBC do đài truyền hình Việt Nam trang bị các thiết bị hiện đại nhất và đang triển khai ráo riết, đáp ứng nhu cầu của mọi đài truyền hình đối tác.

Ngoài những đơn vị đặc thù như các Đài truyền hình nước chủ nhà, Thông tấn xã... thì mỗi cơ quan báo chí chủ nhà được đăng ký tối đa 4 thẻ (2 phóng viên ảnh, 2 phóng viên viết), tạp chí, báo số lượng xuất bản ít (1 tháng 1 số) được cấp 1 thẻ cho phóng viên tác nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần