Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự kiến tăng lệ phí kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

KTĐT - Kỳ tuyển sinh năm 2009, Bộ GD-ĐT đã đề xuất với Bộ Tài chính tăng mức lệ phí tuyển sinh.

KTĐT - Kỳ tuyển sinh năm 2009, Bộ GD-ĐT đã đề xuất với Bộ Tài chính tăng mức lệ phí tuyển sinh. Dự kiến lệ phí ĐKDT sẽ tăng từ 40.000 đồng hiện nay lên 50.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin từ Bộ GD- ĐT cho biết, Bộ vẫn đang tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính tăng lệ phí tuyển sinh 2010. Theo đó, mức tăng sẽ là 10.000đ/bộ. 

 
Kỳ tuyển sinh năm 2009, Bộ GD-ĐT đã đề xuất với Bộ Tài chính tăng mức lệ phí tuyển sinh. Dự kiến lệ phí ĐKDT sẽ tăng từ 40.000 đồng hiện nay lên 50.000 đồng/hồ sơ. Lệ phí tuyển sinh đối với các môn năng khiếu cũng dự kiến đề xuất tăng lên 100.000 đồng/thí sinh so với mức 80.000 đồng theo quy định hiện nay. Bên cạnh đó, sẽ thu cả hai loại phí ĐKDT và phí dự thi cùng lúc khi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT.

Lý do đề nghị tăng mức thu lệ phí và gộp 2 khoản thu này vào một, Bộ GD-ĐT giải thích: “Để hạn chế số thí sinh “ảo”, các thí sinh có trách nhiệm hơn với việc đăng ký nguyện vọng và giảm bớt gánh nặng cho các trường ĐH, CĐ”. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã không đồng ý.

Kỳ tuyển sinh năm 2010 này, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính xem xét mức tăng này.

Ngày 9/1 tới, Bộ GD- ĐT sẽ tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh 2010 tại 6 điểm cầu truyền hình trên cả nước. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 1.500 đại biểu đại diện các trường ĐH, CĐ, TCCN và lãnh đạo các Sở GD-ĐT trong cả nước.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận phương hướng tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2010; những điểm mới cần sửa đổi, bổ sung và những hạn chế cần khắc phục và đưa ra các giải pháp để tổ chức tốt các kỳ thi và công tác tuyển sinh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ