Du lịch Cà Mau, Bạc Liêu hồi sinh

Nguyễn Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, chỉ trong 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán 2022, đã có hàng trăm nghìn du khách đổ về hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy hy vọng hồi sinh của ngành du lịch ở hai địa phương cực Nam Tổ quốc.

Cà Mau đón đầu để khởi sắc

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Cà Mau thông tin, năm 2020 - 2021, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19. Hoạt động du lịch gần như tê liệt khi không có khách du lịch. Tận dụng thời gian này, các khu điểm du lịch đều tập trung xây dựng, củng cố sản phẩm, dịch vụ với nhiều chương trình mới đa dạng... nhằm đón đầu phục hồi du lịch sau khi dịch bệnh cơ bản kiểm soát.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sau khi Cà Mau trở về "vùng xanh" đã tạo được tâm lý an toàn cho du khách. Qua đó thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan, du Xuân đón Tết. Chỉ tính từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022, Cà Mau đã thu hút 102.097 lượt du khách, (tăng 45,26% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng doanh thu hơn 49 tỷ đồng.

Nhiều điểm du lịch hoạt động trở lại với mô hình sản phẩm tham quan, trải nghiệm mới đã thu hút nhiều du khách tham quan như : Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc; Khu du lịch Hoa Rừng U Minh, Thư Duy...

Tuy du khách đi theo hộ gia đình, chủ yếu bằng phương tiện cá nhân (do còn ngại dịch bệnh nên lượng khách đoàn giảm), nhưng cũng là một dấu hiệu tốt cho ngành du lịch Cà Mau. "Đó là, với tình hình kiểm soát tốt dịch Covid-19 như hiện nay sẽ tạo tâm lý tốt cho du khách, chắc chắn các tour trong nước sẽ hoạt động trở lại đưa du khách đến với Cà Mau" - ông Trần Hiếu Hùng phấn khởi nói.

Du lịch Cà Mau, Bạc Liêu hồi sinh - Ảnh 1Du khách về với Đất Mũi, Cà Mau. Ảnh: Hoàng Quân

Hơn 30 nghìn du khách tới Bạc Liêu

Cũng như Cà Mau, tuy lợi thế là vùng đất có nhiều điểm du lịch nổi tiếng gắn với lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ xưa, ngành du lịch Bạc Liêu hầu như ở con số 0 trong thời gian dài.

Tuy nhiên, từ ngày 28/1/2022, khi toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 1 (vùng xanh), đã tạo điều kiện cho việc đi lại, đón Tết của nhân dân được dễ dàng. Qua đó, lượng khách du lịch cũng tăng đột biến. Tại các điểm du lịch như: Quán Âm Phật Đài, Cánh đồng Điện gió Bạc Liêu, chùa Hưng Thiện, nhà Công tử Bạc Liêu... đã thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và thắp hương cầu may đầu năm mới.

Thống kê từ 29/1/2022 đến 6/2/2022, lượng khách đến các điểm du lịch, tham quan trong tỉnh Bạc Liêu hơn 30.000 lượt. Trong đó, có khoảng 5.750 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú. Đạt doanh thu du lịch hơn 13,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống khoảng 4,7 tỷ đồng.

Du khách tham quan, chụp ảnh trên đường phố Bạc Liêu. Ảnh: Hoàng Quân
Du khách tham quan, chụp ảnh trên đường phố Bạc Liêu. Ảnh: Hoàng Quân

Bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã triển khai việc quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, mở cửa lại du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngay trước Tết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã xây dựng các chương trình, gói kích cầu du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhất là nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách.

“Do chuẩn bị tốt, các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022  đã đáp ứng được nhu cầu của du khách và nhân dân đón Tết. Vì thế người dân Bạc Liêu và du khách đã hưởng một Xuân Nhâm Dần trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn” - Bà Phương cho biết.

Ngay từ khi còn dịch Covid-19 đang hoành hành, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã có các phương án chuẩn bị đón khách du lịch khi tình hình dịch được kiểm  soát.

Tại Cà Mau, tỉnh đang lập các kế hoạch cụ thể để chuẩn bị chương trình sự kiện du lịch: Cà Mau - điểm đến 2022, với các hoạt động đa dạng hoành tráng như lễ hội cua, lễ hội Nghinh Ông... Còn tại Bạc Liêu cũng đang xây dựng các chương trình hoạt động du lịch của tỉnh năm 2022 với quy mô hơn năm 2020 - 2021...

Đọc tiếp