Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng vào dịp lễ 30/4-1/5

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Bởi đây là mùa cao điểm du lịch với kỳ vọng góp phần giúp Đà Nẵng đạt mục tiêu thu hút 1-1,5 triệu lượt khách trong năm 2023.

Những tín hiệu tích cực cho ngành kinh tế mũi nhọn

Năm 2023, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút khoảng 1-1,5 triệu lượt khách nội địa, quốc tế đến tham quan du lịch, đặc biệt vào dịp lễ 30/4 – 1/5, dịp hè và Tết. Để đạt được điều đó, Đà Nẵng đã lên nhiều kế hoạch chi tiết để triển khai và mang lại những tín hiệu tích cực.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong quý I/2023, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.424,3 nghìn lượt, tăng hơn gấp 4,6 lần so với với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách quốc tế ước đạt 391,6 nghìn lượt, tăng gấp 62 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 1.032,7 nghìn lượt, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 5.897 tỷ, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu lữ hành ước đạt hơn 691.4 tỷ, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019.

Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng vào dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1

Những con số thống kê mang lại tín hiệu tích cực khác cho ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng là trong quý I/2023, TP đón 9 chuyến tàu biển với 7.300 khách cập cảng Tiên Sa. Cũng trong 3 tháng đầu năm, TP khai trương đường bay mới Đà Nẵng - Macau; Đà Nẵng - Narita (Nhật Bản), Đà Nẵng - Viêng Chăn (Lào). Đến nay đã có 16 chặng bay quốc tế thường kỳ do 20 hãng hàng không khai thác, tần suất ước đạt hơn 280 chuyến/tuần (trung bình 40 chuyến bay/ngày) với hơn 560.000 lượt khách đi quốc tế.

Đặc biệt, theo tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự kiến số chuyến bay quốc nội và quốc tế cất, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng dịp lễ 30/4 – 1/5 (tính từ ngày 28/4 đến 4/5) đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, dự kiến từ ngày 28/4 – 4/5 sẽ có 1.573 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, gồm 786 chuyến hạ cánh (gồm 309 chuyến quốc tế và 477 chuyến quốc nội, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022); 787 chuyến cất cánh (gồm 310 chuyến quốc tế và 477 chuyến quốc nội, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái).

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn chờ đón du khách

Nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Có thể kể đến như chương trình kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (ngày 28/4) tại Công viên vườn tượng APEC; triển lãm mỹ thuật lưu động với chủ đề “Ký họa chiến trường” từ ngày 27/4 đến 5/5 dự kiến tại một trường tiểu học hoặc THCS xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); triển lãm nhiếp ảnh chuyên đề chủ đề “Mê Kông - Chuyện của đôi bờ” của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp - Việt (từ ngày 3 đến ngày 15/4) tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng…

Dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tung ra nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. 
Dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tung ra nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. 

Song song đó, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Khai trương mùa du lịch biển” dự kiến diễn ra từ 28/4 đến ngày 3/5 tại các địa điểm: Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành. Chương trình năm nay có chủ đề “Vũ điệu biển xanh” với mong muốn du lịch sau khi được phục hồi sẽ mang đến cho người dân địa phương và du khách một không khí thật sôi động, nhộn nhịp tại các bãi biển của Đà Nẵng.

Theo đó, nhiều chuỗi hoạt động được tổ chức tại chương trình như thả diều nghệ thuật; không gian lễ hội ẩm thực; không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống; ngày hội Biển xanh - sống khỏe; chuỗi các hoạt động về bảo vệ môi trường biển, trưng bày, triển lãm, trưng bày nội dung và hình ảnh chủ đề bảo vệ môi trường biển, chuỗi các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà… các hoạt động thể thao như giải dù lượn “Bay trên biển bạc”; giải vô địch cờ tướng “Kỳ vương xứ Quảng”.

Đặc biệt, lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2023 với 3 nội dung thi đấu riêng biệt gồm chạy bộ trên cát, bơi và đua ván đứng (SUP) dự kiến sẽ rất hấp dẫn và thu hút đông đảo người xem.

Tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dịp lễ năm nay sẽ tổ chức sự kiện “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà” dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ 29/4 dến 2/5 tại khu vực Huyệt Long Hồ với mong muốn mang đến cho du khách những ấn tượng đặc biệt khi đến vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills cũng tung ra nhiều sản phẩm mới dành cho du khách. Khởi điểm là Lễ hội Happy Songkran - Thailand Festival lần đầu tiên diễn ra tại Sun World Ba Na Hills từ 10/4 – 4/5 với các hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc. 

Đặc biệt, trong 3 ngày từ 13 – 15/4, Happy Songkran sẽ mô phỏng sinh động lễ hội té nước truyền thống của đất nước Thái Lan. Lễ hội mở ra bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, nơi du khách được chào đón bằng nụ cười tỏa nắng và lời chào “Happy Songkran”, hòa mình vào trận chiến té nước và vui chất ngất trong những điệu nhảy, lời ca và thưởng thức những món ngon đúng điệu của xứ sở Chùa Vàng.

Dịp này, du khách đến Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills còn được tham gia Lễ hội ẩm thực và bia B'estival với nhiều hoạt động hấp dẫn kéo dài tới ngày 31/8. Đây là cơ hội để các tín đồ ẩm thực được thể hiện niềm đam mê ăn, uống hoặc cùng với các nghệ sỹ hòa chung trong điệu nhảy đặc trưng của lễ hội cùng thông điệp “cuộc vui không khoảng cách”…

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng nhận định, sau thời gian nỗ lực để phục hồi, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, tình hình khách nói chung có rất nhiều tín hiệu tốt. Lượng khách dự kiến đến Đà Nẵng dịp này có thể cán mốc của năm 2019, tuy nhiên khách nội địa sẽ tăng hơn so với khách quốc tế do thị trường khách Trung Quốc chưa vào TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần