Du lịch đã sẵn sàng mở cửa?

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm du lịch Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế ngày 15/3, các DN vẫn ngóng thông tin cụ thể về việc cấp visa và thời hạn cách ly Covid-19 cho khách quốc tế tới Việt Nam.

Doanh nghiệp ngóng hướng dẫn chính thức

Đến thời điểm hiện nay, các DN du lịch đã lên phương án, sẵn sàng đón khách quốc tế. Bộ VHTT&DL cũng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc sẵn sàng các điều kiện mở cửa lại thị trường khách quốc tế. Trong đó yêu cầu đối với khách du lịch quốc tế từ 12 tuổi trở lên phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp trong thời gian không quá 6 tháng.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng với đó, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính đối với khách nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường biển. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 USD.

Bộ VHTT&DL cũng đề xuất phương án, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh. Nếu âm tính thì được tham gia du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định. Bộ VHTT&DL nhận định, đến nay công tác chuẩn bị của các địa phương, DN cơ bản đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mở cửa, đón khách du lịch quốc tế từ 15/3.

Tuy nhiên, một phương án "chốt" cụ thể về cấp visa và thời hạn cách ly phòng dịch Covid-19 vẫn là nỗi chờ đợi của nhiều DN. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nêu rõ, vướng mắc đầu tiên trong việc đón khách quốc tế là chính sách miễn visa.

Thực tế, hiện Indonesia miễn thị thực cho 157 nước; Thái Lan, Singapore, Malaysia đều miễn visa nhiều hơn Việt Nam. “Để thu hút khách quốc tế đòi hỏi Nhà nước khôi phục lại quy định cấp, miễn visa đã thực hiện trước năm 2020. Bên cạnh việc miễn visa song phương, chúng ta cũng cần miễn visa đơn phương cho nhiều nước khác" - ông Bình kiến nghị.

Để mở cửa đón khách quốc tế, vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 đang là mối quan tâm hàng đầu của những người làm du lịch. Tổng Giám đốc Vietravel Trần Đoàn Thế Duy chia sẻ, phương án của Bộ VHTT&DL mới dừng lại ở mức đề xuất, chưa có hướng dẫn chính thức nên DN chưa thể thỏa thuận các điều khoản cụ thể với đối tác đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

Đồng tình với ý kiến này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lux Group Phạm Hà nêu rõ, hiện các nước khu vực Đông Nam Á Thái Lan, Singapore, Malaysia đã có những hướng dẫn cho các DN về việc mở lại du lịch. Việt Nam cũng cần có sự minh bạch và rõ ràng về thông tin liên quan đến visa, quy định phòng, chống dịch Covid-19 để DN, du khách thực hiện.

Địa phương, doanh nghiệp dốc sức chuẩn bị

Để mở cửa đón du khách quốc tế, các địa phương, DN đã dốc sức chuẩn bị cơ sở vật chất. "Đến nay, công tác chuẩn bị của các địa phương, DN cơ bản đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mở cửa, đón khách du lịch quốc tế từ 15/3" - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) Nguyễn Quý Phương khẳng định.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phạm Hùng

Riêng với Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang chia sẻ, hiện các điểm di tích văn hóa, lịch sử TP Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò… đã chuẩn bị đầy đủ phương án đón khách quốc tế, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động xúc tiến, thuyết minh giới thiệu điểm đến.

Thông tin về việc xây dựng tour đặc trưng Hà Nội phục vụ du khách quốc tế, Phó Giám đốc Công ty Vietravel Phạm Văn Bảy cho biết, khi Hà Nội có chủ trương mở cửa hoàn toàn, đơn vị đã xây dựng một số gói sản phẩm tour Hà Nội 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tương tự, từ ngày 19/3 Công ty Lữ hành Hanoitourist phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho ra mắt tour “Làng trong phố”.

Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái chia sẻ, thông qua tour “Làng trong phố”, DN mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian và không gian làng quê bên gốc cây gạo cổ thụ.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho du khách quốc tế đến Việt Nam khám phá danh lam, thắng cảnh, ngay sau khi “hành lang du lịch xanh” của các tỉnh, thành được khơi thông, liên tiếp đơn vị du lịch Hà Nội như Pattours Travel, Fivestar Travel, Caravan Việt Nam… đã triển khai tour caravan (tự lái xe) khởi hành từ Hà Nội đi Hà Giang, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hòa Bình…

Những ngày này, DN du lịch cả nước cũng đang hối hả chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ du khách quốc tế. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, với 2 thông điệp "Đà Nẵng đón bạn trở lại" và "Tận hưởng Đà Nẵng", du lịch Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa trở lại hiện 45% số cơ sở lưu trú, 150 đơn vị lữ hành đã hoạt động đón khách trở lại. Trong khi đó, trong tháng 4/2022 Vinpearl Submarine Nha Trang sẽ cho ra mắt dịch vụ tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn vô cực 360 độ đầu tiên và duy nhất trên thế giới, với lợi thế biển đảo, du lịch Khánh Hòa lựa chọn du lịch sức khỏe là hướng đi chính.

Thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Na Hills, từ ngày 18/3, khu du lịch này sẽ mở cửa đón khách trở lại sau gần một năm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Hiện Sun World Ba Na Hills đang gấp rút nâng cấp, hoàn thiện nhiều hạng mục, công trình mới để kịp phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

"Chúng tôi kỳ vọng việc mở lại khu du lịch sẽ góp phần gia tăng sức hút cho thị trường du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn, đón khách quốc tế từ ngày 15/3"- Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills Nguyễn Lâm An nêu rõ.

Chia sẻ những hoạt động thu hút du khách trong nước và quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2022, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, xuyên suốt năm 2022, tỉnh Quảng Nam tổ chức 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình gồm: Du Xuân đất Quảng; Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Du lịch Chu Lai điểm hẹn; Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa Hè và Du lịch - Sắc màu di sản.

Để chuẩn bị đón khách quốc tế, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng bắt đầu khai thác sản phẩm gắn với đường thủy như tour Bạch Đằng đi Củ Chi, Cần Giờ, du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè… Những địa phương vùng núi cao như Tây Bắc, Tây Nguyên lại chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch khám phá nét đẹp văn hóa bản địa phong phú, độc đáo, phát triển các homestay trải nghiệm cuộc sống địa phương.

 

"Để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho việc mở cửa lại hoạt động du lịch, Tổng cục Du lịch tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện tổ chức các sự kiện về mở cửa du lịch. Cụ thể phối hợp với các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Nam... tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, sẵn sàng đón khách quốc tế.

Cùng với đó, chuẩn bị phối hợp với các địa phương trọng điểm du lịch khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Duyên hải Trung Bộ, Tây Bắc... tổ chức các chương trình liên kết kích cầu, phục hồi du lịch." - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh