Kinhtedothi - Nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa Hà Nội và phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách đến Thủ đô, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025. Với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, chuỗi hoạt động du lịch sẽ diễn ra tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích lân cận.
Trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 30/8 đến 2/9, nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú được tổ chức như: tham quan, dâng hương tại các di tích Đền Quán Thánh, Đền Thủy Trung Tiên, Đình An Trí; không gian ẩm thực Hà Nội xưa, không gian ẩm thực tại khu Ngũ Xã; triển lãm văn hóa - lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các chương trình nghệ thuật truyền thống - đương đại như ca trù, biểu diễn đường phố…
Du khách trải nghiệm không gian thời bao cấp tại phố đi bộ Ngũ Xã - Trúc Bạch. Ảnh: Hoài Nam
Đặc biệt, Ban tổ chức còn bố trí nhiều “trạm trải nghiệm” như: trạm đổi cờ Tổ quốc, trạm “Lưu lại cảm xúc” về Độc lập - Tự do, trạm du lịch xanh, cùng không gian chụp ảnh và các toa tàu điện với chủ đề “Phở, Bao cấp, Thóc lúa gạo, Trà - càphê.” Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30/8 tại sân khấu chính trên phố đi bộ Trúc Bạch, với các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của Thủ đô và trình chiếu phim quảng bá du lịch Hà Nội.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của Thủ đô, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời giới thiệu sản phẩm, tour tuyến du lịch đặc sắc trên địa bàn phường Ba Đình. Đây cũng là hoạt động góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.
Du khách trải nghiệm không gian thời bao cấp tại phố đi bộ Ngũ Xã - Trúc Bạch. Ảnh: Hoài Nam
Việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thúc đẩy các ngành liên quan như: Ẩm thực, giải trí, truyền thông, góp phần định hình một không gian du lịch hoàn chỉnh, đặc sắc, chất lượng cao. Qua đó, gắn kết hiệu quả hệ thống điểm đến văn hóa, lịch sử Hà Nội và quảng bá các sản phẩm du lịch tại phường Ba Đình.
“Với chuỗi hoạt động này, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa - du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Qua đó, quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước” - bà Đặng Hương Giang nêu rõ.
Kinhtedothi - Trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hàng loạt sự kiện quy mô lớn sẽ diễn ra tại Thủ đô, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Cùng với không khí đại lễ, nguy cơ các đối tượng lợi dụng nhu cầu đặt phòng để lừa đảo cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 8, ngành du lịch Thủ đô đã đón 500.000 lượt khách quốc tế và có lưu trú. Khách du lịch nội địa ước đạt 2,47 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,54 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Kinhtedothi - Với nhiều hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội đang là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Để thu hút du khách, ngành du lịch Thủ đô tổ chức nhiều chương trình tour mới, kích cầu du lịch.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tiết kiệm vẫn là “điểm tựa tài chính” được người Việt ưu tiên lựa chọn. Không chỉ giúp bảo toàn giá trị tài sản, việc gửi tiết kiệm còn mang lại cơ hội sinh lời ổn định, đặc biệt khi các ngân hàng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng vào dịp cuối năm.
Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tại cuộc họp về kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm, quý IV và mục tiêu cả năm 2025, diễn ra ngày 16/10.
Kinhtedothi - Ngày 16/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, lực lượng QLTT và Công an TP Hà Nội vừa triệt phá điểm san chiết gas trái phép quy mô lớn, tại giữa cánh đồng thuộc xã Thanh Trì, thu giữ hàng tấn khí LPG cùng nhiều thiết bị chiết nạp trái phép.
Kinhtedothi – Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức công bố Quyết định số 1868/QĐ-SNNMT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng (sinh năm 1981), Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.