Du lịch Hàn Quốc lỡ mục tiêu vì MERS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu mới công bố của Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc (KCTI), ngành du lịch nước này sẽ chịu tổn thất lớn do những tác động tiêu cực của Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) hồi giữa năm.

Cụ thể, ước tính số lượng du khách tới Hàn Quốc trong năm 2015 sẽ giảm 4,6 – 9,6% trong năm nay, khiến doanh thu từ du lịch suy giảm từ 784,6 triệu - 1,7 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã đặt ra mục tiêu đón 155 triệu du khách và thu về 3,3 tỷ USD.
Du lịch Hàn Quốc lỡ mục tiêu vì MERS - Ảnh 1
Tuy nhiên, con số này sẽ khó lòng đạt được trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng, du lịch Hàn Quốc sẽ khôi phục sau 1 năm nữa, giống như trường hợp dịch SARS tại Trung Quốc 2003 hay thảm họa sóng thần tại Nhật Bản 2011.

Theo Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), chỉ có khoảng 597.000 du khách tới nước này trong tháng 8, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong tháng 9, con số này đã tăng trở lại như trước khi MERS bùng phát.