Du lịch khởi sắc

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hộ chiếu vaccine là "bình oxy" cho DN du lịch, dịch vụ hồi phục, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

19 quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam

Nhằm phục hồi ngành du lịch, từ giữa tháng 11/2021, Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế đã có hộ chiếu vaccine. Theo chuyên gia cố vấn tại Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam Trần Đắc Phu, hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận lịch sử tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của cá nhân được cấp theo tiêu chuẩn châu Âu. Khi khách du lịch nhập cảnh hoặc di chuyển, hộ chiếu vaccine được coi như giấy thông hành.

Khách nước ngoài xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Ảnh: Hiền Lương
Khách nước ngoài xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Ảnh: Hiền Lương

Thông tin từ Bộ VHTT&DL, hiện Việt Nam vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở chiều ngược lại, 19 nước cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết, người mang hộ chiếu
vaccine của 19 nước khi vào Việt Nam và ngược lại được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở nước sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận.

“Việc 19 quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để DN du lịch Việt Nam trao đổi khách hai chiều, người dân Việt Nam có cơ hội du lịch nước ngoài” - ông Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Nhằm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, từ ngày 15/4/2022, Bộ Y tế triển khai việc cấp hộ chiếu vaccine trên toàn quốc. Đến nay cả nước có khoảng 1,3 triệu người đã có hộ chiếu này trên ứng dụng PC-Covid, hoặc Sổ sức khỏe điện tử.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, việc cấp hộ chiếu vaccine là tiền đề để du lịch Việt Nam từng bước phục hồi hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, chính sách hộ chiếu vaccine cũng góp phần kịp thời khôi phục các hoạt động vận chuyển hàng không, mặt đất và dịch vụ bổ trợ khác…

Cơ hội vàng phục hồi du lịch

Theo các chuyên gia kinh tế, việc cấp hộ chiếu vaccine được xem như một cú hích giúp ngành du lịch phục hồi đồng bộ hơn cả thị trường nội địa và quốc tế.

Ngay sau khi Việt Nam cấp hộ chiếu vaccine, một số tỉnh, thành đã đón những đoàn du khách quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng thông tin, vừa qua du lịch TP Đà Nẵng đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau khi Việt Nam mở cửa trở lại với gần 160 hành khách. Chuyến bay này cũng khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày qua đó đưa khách quốc tế từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… quay trở lại TP Đà Nẵng du lịch. Tương tự, ngay trong những ngày đầu tháng 4/2022, du lịch TP Hồ Chí Minh đã đón 130 khách đến từ thị trường Mỹ.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong quý I/2022, ngành du lịch đã đón 26 triệu lượt khách nội địa và 22.000 lượt khách quốc tế. Riêng trong tháng 3/2022 (thời điểm mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch) đã đón 8,5 triệu lượt khách nội địa, 15.000 lượt du khách quốc tế. Đặc biệt, chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, các DN du lịch đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt du khách nội địa.

Một số tỉnh, thành đã thu hút một lượng lớn khách du lịch. Cụ thể, TP Hà Nội phục vụ khoảng 200.000 lượt du khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 560 tỷ đồng. TP Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tổng thu đạt 1.100 tỷ đồng. TP Đà Nẵng phục vụ khoảng 78.000 lượt du khách, công suất phòng ước đạt 50 - 60%. TP Cần Thơ đón 850.000 lượt du khách, tổng thu từ du lịch 350 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Saigontourist Hoàng Thùy Linh cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vaccine cho người dân (14/4), công ty đã tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại đến hỏi các tour đưa người Việt đi du lịch tới các nước Đông Nam Á như: Singapore, Malaysia, Thái Lan. Hiện công ty đã chốt 60 đoàn khách Việt đi Mỹ, Dubai, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ khởi hành dịp lễ 30/4, tour Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore và Maldives còn một ít chỗ. Kết quả này cho thấy hộ chiếu vaccine đã có tác dụng kích cầu hồi phục ngành du lịch.

Thông tin từ các DN du lịch cho thấy hiện lượng khách đăng ký tour nước ngoài đã khôi phục tương đương 10% so với cùng kỳ những năm chưa có dịch Covid-19.

Thành công bước đầu của ngành du lịch cho thấy hộ chiếu vaccine là cơ hội để du lịch Việt Nam đón quốc tế và nội địa đưa du lịch phục hồi trở lại sau khủng hoảng nặng nề do dịch Covid-19.

 

"Hộ chiếu vaccine là cơ sở để các ngành kinh tế trong đó có du lịch tái thiết hoạt động giao lưu, để thúc đẩy du lịch. Thêm vào đó, đây cũng có thể là chìa khóa đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường khi nó được cấp cho những người đã tiêm phòng và cho phép họ tham gia các hoạt động cộng đồng. Hộ chiếu vaccine cũng giúp tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và kinh phí liên quan đến việc cách ly khi nhập cảnh vào các quốc gia trên thế giới." - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình

Đọc tiếp