Du lịch Lý Sơn thiệt hại gần 200 tỷ đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đến thời điểm cuối năm 2020, theo thống kê chỉ có khoảng 65 ngàn lượt khách ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham quan du lịch, giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước. Ứớc tính ngành du lịch của huyện đảo này thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai gây ra. Theo chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Lý Sơn, mọi năm du lịch trên đảo khởi động ngay từ đầu năm, kéo dài đến mùa biển động. Thế nhưng năm nay, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mưa bão triền miên khiến ngành du lịch Lý Sơn tổn thất nặng nề.
 Lượng du khách ra Lý Sơn giảm mạnh so với các năm.
“Bình thường kinh doanh được 8 tháng, nhưng năm nay chỉ 1 tháng. Hết dịch bệnh lại đến thiên tai, không những không có doanh thu mà còn bị thiệt hại về tài sản”, một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cho hay.
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Lý Sơn, đem lại sinh kế cho hàng ngàn hộ dân. Năm nay, huyện Lý Sơn đặt mục tiêu đón 290 ngàn lượt khách, doanh thu đạt 435 tỷ đồng. Thế nhưng, đến thời điểm cuối năm, theo thống kê chỉ có khoảng 65 ngàn lượt khách ra đảo tham quan du lịch, giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước; ước tính thiệt hại gần 200 tỷ đồng.
“Năm 2021, UBND huyện tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho du lịch. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt, xử lý vấn đề môi trường cũng như nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân và du khách”, ông Lê Văn Ninh- Phó Chủ tịch UBND huyện Ly Sơn cho biết.
Một homestay ở Lý Sơn bị hư hại nặng do bão số 9.
Được biết, chỉ tính riêng bão số 9 đã làm ngành du lịch Lý Sơn bị tổn thất nặng nề với hàng ngàn cây xanh bị chết, đổ ngã; 21/59 cơ sở thờ tự, di tích trên địa bàn bị thiệt hại; 7 phương tiện ca nô bị hư hỏng. Đối với cơ sở lưu trú, có 34 nhà nghỉ, khách sạn, homestay bị hư hại. Trong đó, tại đảo An Bình (đảo Bé), có 9 sơ sở lưu trú bị hư hại, nhiều homestay thiệt hại từ 80 - 100%.